Phóng viên CNN bị cảnh sát bắt giữ khi đang đưa tin trực tiếp ở Los Angeles

Jason Carroll, phóng viên toàn quốc của CNN, bị lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực kiểm soát trong khi tay bị khống chế ra sau lưng. Trong đoạn phát sóng trực tiếp, có thể thấy rõ anh bị áp giải khỏi hiện trường, nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của liên bang

Jason Carroll, phóng viên toàn quốc của CNN, bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang đưa tin ở Los Angeles. Nguồn: CNN

Sau đó, Carroll đã lên tiếng đính chính rằng anh không bị còng tay và cũng không chính thức bị bắt giữ. "Họ không trói tôi bằng dây điện, nhưng đã giữ chặt hai tay tôi và nói rằng tôi đang bị giam giữ", anh chia sẻ Carroll cũng cho biết đã làm rõ danh tính báo chí của mình với cảnh sát trước khi bị yêu cầu rời khỏi hiện trường.

Các cuộc biểu tình tại Los Angeles bùng phát từ ngày 6/6. Một số vụ bạo lực và cướp bóc lẻ tẻ đã xảy ra trong các đợt xuống đường phản đối lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Trong khi đó, lực lượng cảnh sát đang nỗ lực khống chế và giải tán đám đông, bắt giữ hàng chục người biểu tình phớt lờ lệnh giải tán.

Trước tình hình căng thẳng, Tổng thống Donald Trump đã điều 2.000 quân Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles mà không có sự đồng ý của Thống đốc California Gavin Newsom.

Đến 9/6, ông tuyên bố sẽ điều thêm 2.000 quân và cả lực lượng Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ để "tấn công mạnh hơn" vào các cuộc biểu tình mà ông gọi là "bạo loạn do người chống ICE kích động".

Không chỉ Carroll gặp rủi ro khi tác nghiệp, mà nhiều phóng viên khác cũng trở thành mục tiêu trong hỗn loạn. Lauren Tomasi – nhà báo Úc của 9News – đã bị trúng đạn cao su vào Chủ nhật, nhưng cô và người quay phim đều an toàn.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia người Anh Nick Stern phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi bị đạn nhựa bắn trúng đùi dù đã đeo thẻ báo chí và mang theo thiết bị quay lớn.

Hiện tại, bang California vẫn giữ chính sách bảo vệ người nhập cư, từ chối hợp tác với các cơ quan liên bang trong các hoạt động bắt giữ những người nhập cư trái phép.

Cuộc đối đầu giữa chính quyền tiểu bang và chính quyền liên bang được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới, khi đơn kiện của ông Newsom nhằm chặn đứng lệnh điều quân của Tổng thống Trump đang được chuẩn bị đưa ra tòa.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: