Thủy quân Lục chiến Mỹ đến Los Angeles, ông Trump ủng hộ 'bắt Thống đốc California'

(CLO) Quân đội Mỹ sẽ tạm triển khai khoảng 700 lính thủy đánh bộ đến trấn áp biểu tình nhập cư ở Los Angeles, trong khi đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông ủng hộ việc “bắt Thống đốc California”.

Hôm thứ Hai là ngày biểu tình nhập cư thứ tư liên tiếp ở Los Angeles, với hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài một trung tâm giam giữ liên bang, nơi giam giữ những người nhập cư.

Quân đội Mỹ cho biết một tiểu đoàn sẽ được điều đến để giúp bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang cho đến khi có thêm quân Vệ binh Quốc gia đến hiện trường.

Bang California đã kiện chính quyền ông Trump để ngăn chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến vào thứ Hai, với lý do là vi phạm luật liên bang và chủ quyền của tiểu bang.

Thuy uan
Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: GI

Ngay sau đó, Thống đốc California Gavin Newsom cho biết ông đã được thông báo rằng ông Trump sẽ triển khai thêm 2.000 quân Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, sau tuyên bố đã triển khai khoảng 2.000 quân vào thứ Bảy.

Hôm thứ Hai, ông Trump cho biết ông cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh triển khai quân để ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Ông Trump cho biết ông ủng hộ đề xuất của Tom Homan, giám đốc biên giới của ông, rằng Newsom nên bị bắt vì có thể cản trở các biện pháp thực thi luật nhập cư của chính quyền ông. "Tôi sẽ làm vậy nếu tôi là Tom. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt", ông Trump nói với các phóng viên.

Các cuộc biểu tình cho đến nay đã gây ra một số thiệt hại về tài sản, bao gồm một số xe cảnh sát đã bị đốt cháy vào tối Chủ nhật. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết 5 cảnh sát đã bị thương nhẹ. Cảnh sát hôm Chủ nhật cho biết một số người biểu tình đã ném bê tông và chai lọ vào cảnh sát.

Người biểu tình ném gạch đá vào lực lượng cảnh sát ở Los Angeles

Đảng Dân chủ cho biết quyết định triển khai lực lượng quân sự để giải quyết các cuộc biểu tình của ông Trump là hành vi lạm dụng quyền lực tổng thống. Văn phòng báo chí của Newsom cho biết trên X: "Mức độ leo thang là hoàn toàn không cần thiết, không cần thiết và chưa từng có tiền lệ".

Tại Los Angeles, hàng trăm người biểu tình hô vang "hãy thả hết bọn họ ra" bên ngoài một cơ sở giam giữ liên bang nơi những người nhập cư bị giam giữ. Quân đội Vệ binh Quốc gia và cảnh sát đã lập thành một vành đai xung quanh tòa nhà.

Người biểu tình ném gạch đá vào xe lực lượng cảnh sát ở Los Angeles

Marzita Cerrato, 42 tuổi, một người nhập cư thế hệ đầu tiên có cha mẹ đến từ Mexico và Honduras, cho biết với hãng tin Reuters rằng: “Những gì đang xảy ra ảnh hưởng đến mọi người Mỹ, tất cả những ai muốn sống tự do, bất kể gia đình họ đã sống ở đây bao lâu”.

Một số người trong đám đông đã đấm và ném trứng vào một người ủng hộ ông Trump tại sự kiện này, trong khi những người khác bắn đạn sơn từ một chiếc xe hơi vào tòa nhà liên bang.

Theo các hãng tin địa phương, các cuộc biểu tình cũng nổ ra ở ít nhất 9 thành phố khác của Hoa Kỳ vào thứ Hai, bao gồm New York, Philadelphia và San Francisco.

Người biểu tình đốt xe cảnh sát ở Los Angeles

Chính quyền ông Trump đã lập luận rằng chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã cho phép quá nhiều người nhập cư vào nước này và các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành như Los Angeles đang can thiệp không đúng cách vào các nỗ lực trục xuất họ.

Ông Trump đã cam kết trục xuất số lượng kỷ lục những người đang ở trong nước bất hợp pháp và đóng cửa biên giới Hoa Kỳ-Mexico, đặt mục tiêu bắt giữ ít nhất 3.000 người mỗi ngày.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: