Photo Hanoi’23 mang đến cái nhìn mới mẻ về nghệ thuật nhiếp ảnh

(CLO) Dự án Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế đã mang đến cho công chúng một cái nhìn mới mẻ, hấp dẫn về nghệ thuật nhiếp ảnh đương đại ở Việt Nam và quốc tế.

Tối 3/6, sự kiện Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế đã bế mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, giới chuyên môn và các cơ quan báo chí.

Photo Hanoi’23 - Biennale Nhiếp ảnh quốc tế là kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, chương trình dành riêng cho trưng bày và thực hành nghệ thuật nhiếp ảnh, được tổ chức qua nhiều hoạt động ở nhiều địa điểm trong thời gian hơn một tháng qua. Dự án do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, dưới sự bảo trợ của UBND TP Hà Nội.

photo hanoi23 mang den cai nhin moi me ve nghe thuat nhiep anh hinh 1

Các đại biểu tại Lễ bế mạc Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế. Ảnh: TTTĐ

Các triển lãm, tọa đàm, hội thảo, chiếu phim, trải nghiệm thực hành nhiếp ảnh… bắt đầu từ ngày 21/4 và diễn ra tại các không gian văn hóa, sáng tạo của Hà Nội: Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Pháp, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản, Không gian Nghệ thuật Manzi, Hanoi Studio, Tổ hợp Complex 01…

Theo ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chỉ trong vòng hơn một tháng, trong khuôn khổ Dự án Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế đã diễn ra 22 triển lãm và gần 20 sự kiện bên lề, được tổ chức trên địa bàn 7 quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Các hoạt động này thu hút khoảng 170.000 lượt khách tham quan triển lãm và 10.000 người tham dự các buổi tọa đàm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự án đã tạo hiệu ứng lan toả và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, công chúng Thủ đô.

photo hanoi23 mang den cai nhin moi me ve nghe thuat nhiep anh hinh 2

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery phát biểu tại Lễ bế mạc. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho rằng, Photo Hanoi’23 đã góp phần chuyên nghiệp hóa toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Thủ đô.

Khi Hà Nội tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, điều này thêm khẳng định, Hà Nội có mục tiêu rõ ràng là tạo dựng một vị trí xứng đáng cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, xây dựng văn hóa trở thành một công cụ để phát triển kinh tế, du lịch và giao lưu quốc tế.

Tại Lễ bế mạc, ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội kiêm tổng điều phối Photo Hanoi’23 - Biennale Nhiếp ảnh quốc tế; ông Nguyễn Thế Sơn và ông Lê Nguyễn Duy Phương, nhiếp ảnh gia kiêm giám tuyển đã tổng kết sơ bộ về sự kiện Photo Hanoi’23 với những slile hình ảnh và  bộ phim ngắn xung quanh 22 cuộc triển lãm, 4 cuộc hội thảo và những sự kiện bên lề.

Các đại biểu cũng thảo luận về nghệ thuật thị giác, nghệ thuật ý niệm, nghệ thuật sắp đặt, chương trình thử nghiệm khai thác hình ảnh phản chiếu, kỹ thuật in ảnh trên sơn mài, hoạt động hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất…

photo hanoi23 mang den cai nhin moi me ve nghe thuat nhiep anh hinh 3

Các diễn giả  trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được của Photo Hanoi’ 23. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội

photo hanoi23 mang den cai nhin moi me ve nghe thuat nhiep anh hinh 4

Photo Hanoi’23 Biennale với nhiều hoạt động về nhiếp ảnh đã diễn ra tại hơn 20 không gian văn hóa của Thủ đô. Ảnh: BTC

photo hanoi23 mang den cai nhin moi me ve nghe thuat nhiep anh hinh 5

Sự kiện Photo Hanoi’23 Biennale thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhiếp ảnh. Ảnh: BTC

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận và những cam kết đóng góp vào dự án Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế cho thành viên nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành trong nước và quốc tế.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: