Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải được trao bằng Kỷ lục Quốc gia

(CLO) Trong suốt 18 tháng (từ ngày 9/2021 đến 3/2023), nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải tham dự 368 cuộc thi ảnh trên thế giới, ở hơn 70 quốc gia thuộc 5 châu lục; có 6.354 tác phẩm được triển lãm và đoạt 1.128 giải thưởng.

Chiều 10/4, tại tòa nhà VAPA của Hội nghệ sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam đã diễn ra lễ công bố Quyết định và trao Kỷ lục Quốc gia về “Người được nhiều giải thưởng triển lãm ảnh thế giới nhất” của Tổ chức Kỷ lục Quốc gia cho Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải.

Theo đó, trong 18 tháng (từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2023) Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải đã tham dự 368 cuộc thi ảnh trên thế giới, ở hơn 70 quốc gia thuộc 5 châu lục, đã có 6.354 tác phẩm được triển lãm và đoạt 1.128 giải thưởng; trong đó có 290 huy chương Vàng, 90 huy chương Bạc, 150 huy chương Đồng, 598 Giải thưởng cao quý khác.

nghe si nhiep anh vu hai duoc trao bang ky luc quoc gia hinh 1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Lê Doãn Hợp trao bằng xác lập kỷ lục và Kỷ niệm chương của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải. Ảnh: baovinhphuc

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nhiếp ảnh với 7 người là Nghệ sỹ Nhiếp ảnh. Gia đình ông là một trong những gia đình làm nghề nhiếp ảnh lâu đời nhất ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với việc thừa hưởng đam mê từ gia đình, Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải đã có quá trình 40 năm công tác trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ông luôn nỗ lực và theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh, để cho ra mắt những tác phẩm đẹp, những khoảnh khắc trân quý của cuộc sống, đóng góp nhiều nội dung hình ảnh mang tính nghệ thuật, thời sự và tư liệu lịch sử.

Ông đã đi khắp mọi miền Tổ quốc để khai thác, tìm kiếm những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường và nghiên cứu các phong tục tập quán văn hóa vùng miền trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Năm 2017, nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải đã có cuộc triển lãm ảnh cá nhân tại Hà Nội với chủ đề “Việt Nam đất nước tôi.” Năm 2018, ông tiếp tục có cuộc triển lãm ảnh cá nhân với chủ đề “Việt Nam trên đường chúng ta đi” nhân ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

Ngoài những tác phẩm ảnh, nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải còn biên tập, xuất bản 2 cuốn sách ảnh “Vĩnh Phúc quê hương đất Mẫu” và “Việt Nam đất nước tôi” với hơn 700 tác phẩm ảnh. Đây là kho tư liệu quý ghi lại cuộc sống con người Việt Nam từ năm 1980 đến nay.

Trải qua hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực ảnh báo chí, nghệ thuật, với những đóng góp to lớn của mình nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải đã được phong tặng nhiều tước hiệu cao quý của nhiều nước và Tổ chức nhiếp ảnh trên thế giới như E.FIAP - nghệ sỹ nhiếp ảnh Xuất sắc Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Thế giới; E.VAPA - nghệ sỹ nhiếp ảnh Xuất sắc Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam; HON.AFNGN; HON.FPMP; G.APS; A.APS; IIG/s...

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải chia sẻ việc ông tham dự các cuộc thi ảnh quốc tế nhằm quảng bá, giới thiệu những phong cảnh đẹp và các địa điểm du lịch của Việt Nam đến với du khách quốc tế, để họ hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa, phong tục tập quán lễ hội truyền thống và lòng mến khách của Việt Nam - một đất nước muốn làm bạn với các nước trên toàn thế giới.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Hải sinh năm 1957, tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông là Hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh Thế giới, Hội viên Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam chuyên ngành sáng tác kịch bản sân khấu.

Ông hiện đang làm Trưởng ban Địa phương, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và làm việc tại Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: