Phụ nữ Bộ đội Biên phòng hóa thân trên sân khấu cùng làn điệu hát ru, hát dân ca lay động lòng người

(CLO) Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: "Qua theo dõi chương trình giao lưu Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca”, tôi rất vui mừng, phấn khởi và xúc động. Những quân nhân nữ ngày thường với bộ quân phục trang nghiêm, nhưng hôm nay lại hóa thân trên sân khấu trong vai người mẹ, người vợ rất đỗi bình dị cùng với tiếng hát ru, hát dân ca lay động lòng người…"

Chiều 18/7, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca” năm 2024. 5 đội thuộc BĐBP các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với 80 hội viên tham gia Giao lưu. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự và phát biểu chỉ đạo.

phu nu bo doi bien phong hoa than tren san khau cung lan dieu hat ru hat dan ca lay dong long nguoi hinh 1

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia giao lưu.

Phát biểu khai mạc giao lưu, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, Chương trình giao lưu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Việc tổ chức sự kiện liên hoan tại tỉnh Quảng Bình, là nơi có truyền thống anh hùng cách mạng, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê hương của mẹ Suốt - Một người phụ nữ anh hùng tiêu biểu của Phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; là nơi hội tụ giữa các yếu tố tự nhiên và văn hóa của cả hai miền Nam - Bắc”, Thiếu tướng Trần Văn Bừng nhấn mạnh.

Theo Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, thông qua giao lưu nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần giữ gìn và phát huy các làn điệu hát ru, hát dân ca-một nét văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc; đánh giá thực chất phong trào văn hóa, văn nghệ trong hoạt động công tác hội ở hội phụ nữ tại các đơn vị cơ sở trong BĐBP. Đồng thời cũng là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

phu nu bo doi bien phong hoa than tren san khau cung lan dieu hat ru hat dan ca lay dong long nguoi hinh 2

Tiết mục tại chương trình giao lưu

Chương trình tham gia giao lưu của mỗi đội có thời lượng không quá 35 phút, được kết cấu thành 2 phần, gồm: Giới thiệu về đơn vị và địa phương nơi đóng quân; tuyên truyền bằng các làn điệu hát ru, hát dân ca (hoạt cảnh, ca cảnh, kịch hát, kịch múa có sử dụng phần âm nhạc là các làn điệu hát ru, hát dân ca… hoặc các ca khúc được sáng tác mới dựa trên chất liệu hát ru, hát dân ca truyền thống).

5 đội đến từ Hội Phụ nữ BĐBP 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã gửi đến chương trình giao lưu những tiết mục đặc sắc, phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung; có nhiều hoạt cảnh hấp dẫn, sáng tạo, thu hút, như: Các tổ khúc dân ca của Hội Phụ nữ BĐBP Quảng Bình; hoạt cảnh “Dòng sông hoa đỏ” của Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Quảng Trị; hoạt cảnh “Tình quê’ của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thanh Hóa…

Các tiết mục tham dự đều được Bộ Chỉ huy BĐBP 5 tỉnh đầu tư dàn dựng công phu, có cốt truyện, nổi bật chủ đề tư tưởng, phản ánh sát thực hoạt động của phụ nữ từng cơ quan, đơn vị trong việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những người anh hùng, những người mẹ, những người chiến sĩ đã hy sinh quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam...

phu nu bo doi bien phong hoa than tren san khau cung lan dieu hat ru hat dan ca lay dong long nguoi hinh 3

Các tiết mục tham dự đều được Bộ Chỉ huy BĐBP 5 tỉnh đầu tư dàn dựng công phu, phản ánh sát thực hoạt động của phụ nữ từng đơn vị

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả các đội đã đạt được trong chương trình giao lưu. Các tiết mục tham gia chương trình cho thấy sự phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung, sinh động về cách thể hiện. Những làn điệu dân ca, điệu hát ru truyền thống được các diễn viên thể hiện khơi dậy trong lòng người nghe niềm tin, niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.

"Qua theo dõi chương trình, tôi rất vui mừng, phấn khởi và xúc động. Những quân nhân nữ ngày thường với bộ quân phục trang nghiêm, nhưng hôm nay lại hóa thân trên sân khấu trong vai người mẹ, người vợ rất đỗi bình dị cùng với tiếng hát ru, hát dân ca lay động lòng người…", Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

phu nu bo doi bien phong hoa than tren san khau cung lan dieu hat ru hat dan ca lay dong long nguoi hinh 4

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng các đội tham gia chương trình giao lưu.

"Các chị em là những diễn viên không chuyên, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia vào các phong trào, công tác hội, vừa chăm lo công việc gia đình, nhưng bằng bản lĩnh, tài năng, bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự hăng say, sáng tạo, chị em thực sự là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong BĐBP, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: