Phú Quốc: Bãi Khem và bãi Sao ngập trong rác và lục bình dịp đầu năm

Tình trạng rác thải và lục bình bủa vây hai bãi biển đẹp nhất Phú Quốc khiến nhiều du khách quốc tế ngỡ ngàng, không thể xuống nước trong những ngày đầu năm 2026.

Những ngày đầu năm 2026, nhiều du khách quốc tế khi đến với bãi Khem và bãi Sao (Phú Quốc) đã không khỏi thất vọng trước cảnh tượng hàng tấn rác thải và lục bình phủ kín bờ biển. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mà còn gây khó khăn cho nỗ lực duy trì hình ảnh hòn đảo du lịch hàng đầu châu Á.

Trải nghiệm đáng tiếc của khách quốc tế

Elena, một du khách Nga đang lưu trú tại bãi Khem, cho biết cô thực sự sốc khi chứng kiến bờ biển tràn ngập rác, chủ yếu là lục bình trôi dạt. Dù đã ở đây 10 ngày, Elena vẫn chưa dám xuống tắm biển vì tình trạng ô nhiễm. Trước đó, một số khách khác đã cảnh báo về hiện tượng này nhưng thực tế vẫn vượt xa hình dung của cô.

Ngày 1/1, Elena cùng nhiều du khách châu Âu khác đã chủ động tham gia dọn dẹp bãi biển cùng người dân địa phương. Tuy nhiên, khối lượng rác quá lớn khiến tình hình vẫn chưa mấy khả quan.

Du khách quốc tế dọn rác tại bãi Khem, Phú Quốc
Khách quốc tế tham gia dọn rác ở bãi Khem hôm 1/1. Ảnh: Elena

Đồng quan điểm, Juanito, du khách đến từ Philippines, mô tả tình trạng tại bãi Khem là "rất tệ". Theo anh, dù nhân viên các khu nghỉ dưỡng cao cấp đã nỗ lực dọn dẹp phần diện tích trước mặt cơ sở của mình, nhưng những khu vực lân cận vẫn bị bỏ ngỏ, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác không đáng có tại một bãi biển nổi tiếng thế giới.

Nỗ lực dọn dẹp không xuể tại bãi Sao

Tương tự bãi Khem, bãi Sao cũng ghi nhận lớp lục bình dày đặc dạt vào bờ từ sáng 2/1. Thay vì tận hưởng không gian thơ mộng, nhiều du khách chỉ có thể đứng quan sát nhân viên môi trường tất bật xử lý rác thải.

Lục bình phủ kín bờ biển bãi Sao sáng 2/1
Bãi Sao sáng 2/1. Ảnh: NVCC

Đại diện nhà hàng Chez Dugong tại bãi Sao cho biết đơn vị này đã huy động toàn bộ nhân lực dọn dẹp liên tục đến tận tối nhưng khối lượng rác vẫn còn rất lớn. Theo thống kê sơ bộ của cơ sở này, lượng rác dạt vào bờ gồm khoảng 70% là lục bình và 30% là rác thải sinh hoạt. Do chỉ có thể xử lý cục bộ tại bãi biển trước nhà hàng, các khu vực khác xung quanh vẫn bị lục bình bủa vây khiến khách du lịch e ngại.

Nguyên nhân và phản hồi từ cơ quan chức năng

Đại diện phòng Nông nghiệp và Môi trường Phú Quốc giải thích rằng đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra hàng năm. Lục bình từ các kênh rạch, sông ngòi trong đất liền theo dòng chảy đổ ra biển, sau đó bị thủy triều đẩy ngược vào bờ. Hiện tượng này thường xuất hiện tại các vùng biển gần cửa sông lớn, đặc biệt là sau các đợt mưa lũ.

Cơ quan chức năng khẳng định đã nắm được thông tin và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý. Dù lượng lục bình đã có dấu hiệu giảm nhẹ vào sáng 3/1, nhưng để khôi phục hoàn toàn vẻ đẹp vốn có của bãi Khem và bãi Sao vẫn cần thêm thời gian.

Thông tin thêm cho du khách

  • Xếp hạng: Tháng 10/2025, tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn Phú Quốc là đảo đẹp nhất châu Á.
  • Thời điểm: Hiện tượng rác trôi dạt thường mang tính thời điểm và phụ thuộc vào dòng chảy tự nhiên.
  • Khuyến cáo: Du khách nên theo dõi thông tin thời tiết và tình trạng biển tại địa phương trước khi lên kế hoạch tắm biển tại các khu vực bãi Khem, bãi Sao trong tuần này.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: