Phú Quốc: "Hấp lực" thị trường dồn vào sản phẩm shopvillas

Thứ hai, 13/05/2019 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc được dự báo vẫn giữ nhịp phát triển sôi động và đón nhận thêm nhiều dự án mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chỉ những sản phẩm khác biệt mang tiềm năng khai thác ưu việt mới có cơ hội cạnh tranh.

Được định vị là thị trường du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam, Phú Quốc hiện vẫn hút dòng tiền lớn vào đầu tư BĐS du lịch, nghỉ dưỡng với tiềm năng tăng trưởng tốt trong năm 2019.

Shopvillas sẽ là sản phẩm “chiếm sóng” đầu tư năm 2019 tại thị trường Phú Quốc. Ảnh: Sonasea Paris Villas do Tập đoàn CEO đầu tư tại Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

Shopvillas sẽ là sản phẩm “chiếm sóng” đầu tư năm 2019 tại thị trường Phú Quốc. Ảnh: Sonasea Paris Villas do Tập đoàn CEO đầu tư tại Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

Thị trường còn nhiềuđấtcho nhà đầu

Là thủ phủ du lịch Việt Nam, năm 2018, Phú Quốc đón trên 4 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với năm 2017. Với đà tăng trưởng du lịch bứt phá, Phú Quốc được dự báo sẽ tiếp tục là vòng xoáy hút vốn đầu tư. Bên cạnh shophouse, condotel, hệ thống shopvillas kỳ vọng sẽ là "miếng ghép" cuối cùng còn lại của cả thị trường, đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng mới.

Là sản phẩm “sinh sau đẻ muộn”, shopvillas kết hợp hoàn hảo giữa mô hình shophouse và biệt thự, kiến tạo những đặc tính nổi trội hơn bởi tính linh hoạt của sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Không chỉ đảm bảo không gian lưu trú đẳng cấp, shopvillas còn thỏa mãn sở thích mua sắm, vui chơi, thưởng thức món ngon, tận hưởng những dịch vụ chất lượng… nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch biển của du khách. Mỗi căn shopvillas được thiết kế hiện đại với các tầng thoáng mát, đón nắng, đón gió tự nhiên cùng diện tích đất rộng, không gian xanh, trong đó toàn bộ tầng trệt được thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa cho nhu cầu kinh doanh.

Trong bối cảnh du lịch biển hứa hẹn tăng trưởng mạnh, nhu cầu thực về mua sắm, tận hưởng dịch vụ của du khách trong một không gian tiện nghi, đẳng cấp ở mức cao, shopvillas ven biển được giới đầu tư đánh giá đạt mức lợi nhuận cao, ổn định trong dài hạn.

Do đó, ở những địa bàn có nhiều dự án nghỉ dưỡng hoặc trong các dự án có lượng khách lưu trú lớn thì shopvillas càng trở nên có giá, bởi có thể đưa vào khai thác kinh doanh, sinh lời hiệu quả. Thực tế, nhóm du khách lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng đa phần có thu nhập cao nên mức chi tiêu, mua sắm lớn. Đây là yếu tố đảm bảo mang lại hiệu quả đầu tư tốt cho các chủ shopvillas.

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Villas & Resort với 3 khu nghỉ dưỡng quốc tế Novotel Phu Quoc Resort, Novotel Villas và Best Western Premier Sonasea Phu Quoc đã đi vào vận hành, Sonasea Paris Villas hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư phù hợp, vừa phục vụ kinh doanh, vừa là nơi thư giãn, nghỉ ngơi hiện đại, tiện nghi của nhà đầu tư và gia đình nhiều thế hệ.

Kỳ vọng vào sản phẩm mới

Nằm trong giai đoạn 2 của tổ hợp Sonasea Villas & Resort, Sonasea Paris Villas là dự án shopvillas đầu tiên tại khu vực bãi Trường. Lấy cảm hứng kiến trúc của Thủ đô Paris nước Pháp, phóng khoáng, lãng mạn giống như một bản nhạc giao hưởng, Sonasea Paris Villas với không gian sống sang trọng hiện đại, đầy đủ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, sẽ đáp ứng nhu cầu khắt khe khó tính nhất của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cũng như Việt Nam và trên Thế giới.

Nằm trong tổ hợp Sonasea Villas & Resort, Sonasea Paris Villas sẽ được thừa hưởng những tiện ích dịch vụ 5 sao sẵn có

Nằm trong tổ hợp Sonasea Villas & Resort, Sonasea Paris Villas sẽ được thừa hưởng những tiện ích dịch vụ 5 sao sẵn có

Tọa lạc tại trung tâm bãi Trường, Sonasea Paris Villas phù hợp cho mục đích kinh doanh, phục vụ các nhu cầu mua sắm, ẩm thực, tận hưởng của du khách. Loại hình này tuy mới mẻ nhưng được đánh giá là sản phẩm hội tụ nhiều lợi thế, góp phần đa dạng hóa dịch vụ ở các khu du lịch hiện đại, đồng thời mang lại mức sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Chia sẻ về dự án “đắt giá” này, ông Trần Đạo Đức - Phó TGĐ Tập đoàn CEO cho biết, “Với lượng khách đến Sonasea Villas &Resort tăng mạnh, dự kiến vào ngày 18/5 tới đây, Tập đoàn CEO sẽ đồng thời khai trương khu shopvillas Sonasea Paris Villas và tuyến phố đi bộ Sonasea Shopping Center (giai đoạn 2). Đây là hai sản phẩm góp phần hoàn thiện hơn tổ hợp cũng như gia tăng trải nghiệm dành cho du khách tại Phú Quốc”.

Cũng theo chủ đầu tư này, hiện tại Sonasea Shopping Center đang là một trong những sản phẩm du lịch vận hành hiệu quả, bổ trợ thêm các trải nghiệm cho du khách lưu trú tại các resort trong tổ hợp Sonasea Villas & Resort. Khai trương giai đoạn 2,Sonasea Shopping Center được kỳ vọng trở thành tuyến phố đi bộ dài nhất tại đảo Ngọc, trở thành một trong những điểm du lịch không thể bỏ qua tại Phú Quốc.

Như vậy, cùng với Sonasea Shopping Center, Sonasea Paris Villas sẽ là nơi thỏa mãn sở thích mua sắm, vui chơi, thưởng thức món ngon, tận hưởng những dịch vụ chất lượng… cho khách du lịch nghỉ dưỡng bên trong cũng như ngoài dự án./.

Trong điều kiện du lịch biển ngày một tăng trưởng nhanh, nhu cầu về hoạt động mua sắm, trải nghiệm dịch vụ của khách du lịch tại địa điểm nghỉ dưỡng phải tiện nghi, đẳng cấp, Shopvillas ven biển tại Phú Quốc được các nhà đầu tư khẳng định sẽ thu được mức lợi nhuận lớn, liên tục ổn định trong thời gian dài, là nơi đầu tư lâu dài và bền vững cho khách hàng với tiêu chí sinh lợi trọn đời./.

P.V

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản