Phú Thọ: "Du khách về với Lễ hội Đền Hùng như được trở về nhà!"

(CLO) Đó là ý kiến của ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại chương trình Họp báo cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động văn hóa sẽ diễn ra tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hoá - Du lịch đất Tổ 2024.

Tại buổi họp báo, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hoá - Du lịch đất Tổ 2024 cho biết, Đây là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương đất Tổ.

phu tho du khach ve voi le hoi den hung nhu duoc tro ve nha hinh 1

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng phát biểu.

"Đặc biệt, còn là dịp thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa Phú Thọ. Vì vậy năm nay, Phú Thọ rất chú trọng trong từng sự kiện để các du khách thập phương đến với Phú Thọ tham dự Lễ hội sẽ có cảm giác như được trở về nhà", ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024 nhấn mạnh.

Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch đất Tổ 2024 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, với phần lễ là các hoạt động truyền thống, gồm: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ (ngày 14/4, tức 06/3 âm lịch); Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” (ngày 18/4, tức 10/3 âm lịch) và Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ, các địa phương, các tổ chức và của cộng đồng (ngày 09 đến 15/4, tức 01 đến 07/3 âm lịch).

phu tho du khach ve voi le hoi den hung nhu duoc tro ve nha hinh 2

Ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Tại chương trình họp báo, ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cho biết, bên cạnh phần Lễ thì phần Hội năm nay cũng được UBND tỉnh Phú Thọ chú trọng tổ chức với rất nhiều sự kiện đặc sắc thu hút các du khách thập phương như: Giải bóng đá phong trào Cúp Hùng Vương; Giải chạy Đền Hùng Spirituality Marathon 2024 "Về nguồn"; Trưng bày hiện vật, di sản tư liệu, sách báo, tư liệu ảnh; Trưng bày hoa lan nghệ thuật; Hội trại văn hóa và trưng bày sản phẩm đặc trưng.

phu tho du khach ve voi le hoi den hung nhu duoc tro ve nha hinh 3

Nhà báo Nguyễn Ngọc Long, Trưởng đại diện báo Nhân dân tại Phú Thọ phát biểu.

Trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hoá - Du lịch đất Tổ 2024, còn có các hoạt động: Chương trình âm nhạc đường phố "Việt Trì Livemusic" (tại Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì ngày 09 đến 17/4); Giải bóng chuyền tranh Cúp Hùng Vương (tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ ngày 11 đến 14/4); Hội chợ thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP Phú Thọ (tại Quảng trường Hùng Vương ngày 12 đến 18/4).

phu tho du khach ve voi le hoi den hung nhu duoc tro ve nha hinh 4

Nhà báo Lâm Đào An, Trưởng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Thọ phát biểu.

Bên cạnh đó, là Hội thi Bơi chải mở rộng (tại Công viên Văn Lang ngày 13/4); Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ (tại Khu di tích Đền Hùng ngày 13 đến 17/4); Đánh trống đồng, đâm đuống (tại Nhà Công quán - Khu di tích Đền Hùng ngày 13 đến 18/4); Chương trình "Phú Thọ - Khát vọng Xanh" (tại Khu di tích Đền Hùng ngày 13/4).

phu tho du khach ve voi le hoi den hung nhu duoc tro ve nha hinh 5

Nhà báo Ngô Hùng, phóng viên báo Đại Đoàn Kết phát biểu tại họp báo.

Riêng ngày 14/ 4, có tới 6 sự kiện được diễn ra: Hoạt động thể dục, thể thao và trò chơi dân gian truyền thống (tại Khu di tích Đền Hùng); Hát Xoan làng cổ (tại Đình An Thái, Đình Thét, Miếu Lãi Lèn, Đình Hùng Lô); Triển lãm mỹ thuật "Quê hương, đất nước, con người Phú Thọ" (tại Khu di tích Đền Hùng); Biểu diễn nghệ thuật phụ vụ đoàn khách tham quan (tại Khu di tích Đền Hùng); Chương trình Hội Xoan - Miền di sản (tại Khu di tích Đền Hùng).

Đặc biệt, còn các chương trình khác như: Trình diễn múa Lân - Sư - Rồng (tại Khu di tích Đền Hùng ngày 15/4); Múa rối nước (tại Khu di tích Đền Hùng ngày 15/4) Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy (tại Khu di tích Đền Hùng ngày 16/4); Chương trình nghệ thuật "Hội tụ non sông" và Bắn pháo hoa tầm cao (tại Công viên Văn Lang ngày 17/4).

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: