Phú Thọ: Một số người dân tự vẽ dấu kiểm dịch để “thông” chốt

Thứ tư, 20/10/2021 06:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đến quầy tạp hóa mua hàng tích trữ bất chấp khoảng cách, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, hay tự vẽ dấu kiểm dịch để “thông” qua chốt...Đó chính là những hành vi thiếu ý thức của một số người trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, trên fanpage Công an tỉnh Phú Thọ vừa đăng tải hình ảnh một số người dân đã tìm cách vượt các chốt kiểm dịch COVID-19 bằng việc tự vẽ con dấu kiểm dịch lên tay.

Cụ thể, những người này đã sử dụng bút bi để tự vẽ lên tay những đường nét ngẫu hứng hòng "qua mắt" lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt.

phu tho mot so nguoi dan tu ve dau kiem dich de thong chot hinh 1

Tự vẽ dấu kiểm dịch để “thông” chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngoài ra, nhiều người dân cũng đã bất chấp quy định, không tuân thủ giãn cách, chen lấn, mua đồ tích trữ tại các chợ và siêu thị. Bên cạnh đó còn có cá nhân dùng những lời lẽ xúc phạm tới lực lượng chống dịch trên mạng xã hội.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 17/10, L.T.H.L đã dùng tài khoản Facebook cá nhân là “K.L” đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm người khác trên mạng xã hội liên quan đến dịch COVID-19. Bài viết đã thu hút nhiều lượt like, comment tương tác trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân.

Ngày 18/10, tại buổi làm việc với Công an thành phố Việt Trì, L.T.H.L đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết sẽ chấp hành các quy định của pháp luật về đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

phu tho mot so nguoi dan tu ve dau kiem dich de thong chot hinh 2

Nhiều người dân còn chủ quan, lơ là, chen chúc mua lương thực tích trữ mà không khoảng cách. (Ảnh: Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ).

phu tho mot so nguoi dan tu ve dau kiem dich de thong chot hinh 3

Đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội (Ảnh: Fanpage Công an tỉnh Phú Thọ).

Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, từ ngày 13/10 đến 6 giờ ngày 19/10, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 128 trường hợp mắc COVID-19, trong đó thành phố Việt Trì là 98 ca; huyện Lâm Thao 22 ca; huyện Phù Ninh 8 ca. Đến nay, chưa xác định được nguồn lây nhiễm ban đầu. Tổng số có 1.176 F1; 6.527 F2 và 1.604 F3 tập trung chủ yếu tại 14 xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh và huyện Lâm Thao.

Hiện tại, các lực lượng chống dịch của Phú Thọ đang nỗ lực truy vết, xét nghiệm sàng lọc, khoanh vùng và khống chế những ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thúy

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống