Phú Thọ: Rộn ràng Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ VIII

(CLO) Ngày 19/4, tại Sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật, thường niên trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ban tổ chức Hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Ban tổ chức Hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Hàng năm, cứ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đều tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy. Hội thi năm nay quy tụ hàng trăm nghệ nhân của 13 đội thi đến từ tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thành quả bánh chưng vừa gói xong của các đội tham gia dự thi rất đẹp mắt.

Thành quả bánh chưng vừa gói xong của các đội tham gia dự thi rất đẹp mắt.

Đặc biệt, hai đội đạt giải Nhất thi gói, nấu bánh chưng và giải Nhất thi giã bánh giầy năm nay sẽ được dâng bánh chưng, bánh giầy lên Tổ tiên trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu.

Hội thi gồm 2 phần: Thi gói, nấu bánh chưng diễn ra từ 8h30 đến 15h00 và thi giã bánh giầy từ 13h30 đến 15h00. Ngay sau tiếng trống khai hội, các nghệ nhân đã nhanh chóng bắt tay vào phần thi với tinh thần và quyết tâm cao trong sự hò reo, cổ vũ của đông đảo du khách về dự lễ hội.

Sau nhiều giờ dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân thành quả đã được trưng bày chờ ban giám khảo chấm điểm.

Sau nhiều giờ dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân thành quả đã được trưng bày chờ ban giám khảo chấm điểm.

Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy là một trong chuỗi những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân tộc Việt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hội thi là dịp để tôn vinh cũng như tuyên truyền bản sắc và các nét văn hóa lâu đời, thiêng liêng và tiêu biểu của các vùng quê nông nghiệp, nông thôn đến với đông đảo quần chúng nhân dân, thế hệ con cháu Lạc Hồng hôm nay.

Đồng thời, đây cũng là sản phẩm đặc trưng, có ý nghĩa du lịch của tỉnh Phú Thọ để du khách có thể làm quà tặng người thân và gia đình khi hành hương về vùng đất Tổ cội nguồn.

Hội thi gói, nấu bánh trưng và giã bánh giầy là một hoạt động không thể thiếu trong dịp Lễ hội Đền Hùng mỗi năm.

Hội thi gói, nấu bánh trưng và giã bánh giầy là một hoạt động không thể thiếu trong dịp Lễ hội Đền Hùng mỗi năm.

Tương truyền Vua Hùng Vương thứ 6 mở hội thi kén người tài để chọn người kế vị, hoàng tử út là Lang Liêu nhờ làm được hai loại bánh từ sản vật nông nghiệp tượng trưng cho trời và đất, lại rất thơm ngon nên đã được truyền ngôi. Vua Hùng đặt tên cho loại bánh vuông tượng trưng cho đất là bánh chưng, loại bánh tròn tượng trưng cho trời là bánh giầy. Từ đó dân tộc Việt Nam có phong tục gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy dâng cúng ông bà, tổ tiên. Đây là hai vật phẩm không thể thiếu trong những ngày lễ cổ truyền của dân tộc, đặc biệt là dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: