Phương Tây kêu gọi kiềm chế, biên giới Serbia-Kosovo vẫn đóng cửa

(CLO) Người Serbia ở Kosovo đã đồng ý bắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật từ sáng thứ Năm (29/12), sau lời kêu gọi của Mỹ và Liên minh Châu Âu nhằm xoa dịu căng thẳng.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, người đã gặp gỡ những người Serbia tại thị trấn Raska, cho biết quá trình dỡ bỏ các chướng ngại vật sẽ bắt đầu vào sáng thứ Năm. "Đó là một quá trình lâu dài và sẽ mất một thời gian", ông Vucic nói.

phuong tay keu goi kiem che bien gioi serbia kosovo van dong cua hinh 1

Người Serbia ở Kosovo dùng nhiều chiếc xe lớn để chắn đường. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng phát ở Kosovo?

Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động ở biên giới Kosovo

Người Serb ở Kosovo đụng độ với cảnh sát khi căng thẳng sắc tộc bùng phát

Serbia muốn triển khai quân đội, cảnh sát ở Kosovo

Ông cũng nói thêm rằng Mỹ và Liên minh châu Âu đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Belgrade và Pristina để giải quyết các vấn đề song phương còn tồn đọng giữa 2 nước. Họ cũng đảm bảo rằng không một người Serbia nào dựng rào chắn sẽ bị truy tố.

Việc dỡ bỏ các chướng ngại vật dự kiến sẽ xoa dịu căng thẳng giữa Belgrade và Pristina. Trong hơn 20 năm qua, Kosovo chính là một nguồn gốc gây căng thẳng giữa phương Tây và Nga.

Phái bộ của NATO tại Kosovo, KFOR, cho biết họ ủng hộ đối thoại giữa tất cả các bên để xoa dịu căng thẳng, sau khi người Serbia tại Kosovo chặn các trục đường chính bằng xe tải và các phương tiện hạng nặng khác, đồng thời đụng độ bạo lực với cảnh sát. Serbia cũng đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất vào thứ Hai vừa rồi.

Về phần mình, Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Kosovo rằng Nga đang tác động đến Serbia để gây bất ổn cho Kosovo, nói rằng Serbia đang bảo vệ quyền của người dân tộc Serb.

Việc bắt giữ một cựu cảnh sát người Serb ở Kosovo đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực của cộng đồng thiểu số người Serb ở Kosovo. Ông này đã được trả tự do và bị quản thúc tại gia sau khi có yêu cầu từ văn phòng công tố.

Ông Dejan Pantic bị bắt vào ngày 10/12 vì hành hung một sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Kể từ đó, người Serb ở miền bắc Kosovo đã đấu súng với cảnh sát và dựng lên hơn 10 rào chắn, yêu cầu thả ông này.

Quyết định của tòa án đã khiến các quan chức chính phủ Kosovo tức giận, trong đó có Thủ tướng Albin Kurti và Bộ trưởng Tư pháp Albulena Haxhiu.

“Tôi không biết làm thế nào mà một người bị buộc tội nghiêm trọng liên quan đến khủng bố lại có thể bị quản thúc tại gia", ông Haxhiu cho hay. “Tôi rất tò mò muốn biết ai là công tố viên đưa ra yêu cầu này, ai là thẩm phán của thủ tục sơ bộ phê duyệt", ông Kurti nói.

Ông Pantic là một trong số nhiều người Serbia đã rời bỏ lực lượng cảnh sát và các cơ quan nhà nước khác sau khi Kosovo cho biết họ sẽ thi hành luật yêu cầu người Serbia phải tháo biển số ô tô do Serbia cấp có từ trước cuộc nổi dậy năm 1998-99.

Hai cửa khẩu biên giới giữa Serbia và Kosovo đã bị đóng cửa vào ngày 10/12 và cửa khẩu thứ ba, cửa khẩu lớn nhất vận chuyển hàng hóa đường bộ, Merdare, đã bị đóng cửa vào thứ Tư vừa rồi.

Khoảng 50.000 người Serb sống ở phía bắc Kosovo từ chối công nhận chính phủ ở Pristina hoặc sự độc lập của Kosovo. 

Kosovo có đa số người Albania tuyên bố độc lập với sự hậu thuẫn của phương Tây sau cuộc chiến tranh 1998-1999, nhờ sự can thiệp của NATO để bảo vệ cộng đồng người Albania.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: