Thứ trưởng Ngoại giao Nga tin hệ thống thanh toán BRICS là khả thi, có thể thay USD khi cần thiết

Trong một cuộc phỏng vấn với Trung tâm Phân tích TASS, ông Ryabkov đã chia sẻ kết quả của nhiệm kỳ chủ tịch BRICS của Nga, đồng thời khẳng định tính khả thi của việc xây dựng một hệ thống thanh toán riêng cho BRICS.

"Nó không chỉ tồn tại mà còn hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây không phải là một giả thuyết", ông nói khi bình luận về tính khả thi của viễn cảnh như vậy.

thu truong ngoai giao nga tin he thong thanh toan brics la kha thi co the thay usd khi can thiet hinh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Phòng Thông tin và Báo chí của Bộ Ngoại giao Nga

Khi được hỏi liệu Nga có tham gia vào sáng kiến này nếu các quốc gia như Brazil và Iran quyết định tiến hành việc tạo ra một hệ thống thanh toán riêng hay ông, ông Ryabkov trả lời: "Chắc chắn rồi. Hơn nữa, sẽ có nhiều quốc gia khác tham gia".

"Hiện tại, kế hoạch này đang được thảo luận và thực hiện không nhằm thay thế đồng USD trong mọi giao dịch, mà nhằm xây dựng một mô hình bổ sung, giúp duy trì hoạt động khi các kênh thanh toán bằng USD quen thuộc gặp trục trặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của BRICS", ông nói thêm.

Ông cũng nhấn mạnh rằng một hệ thống tài chính như vậy, dù quan trọng, vẫn chưa đủ để đảm bảo hoạt động bình thường. "Chúng ta cần thêm các cơ chế thanh toán bù trừ, mà chúng tôi cũng đang nghiên cứu, cùng với hệ thống bảo hiểm giao dịch, bảo vệ việc vận chuyển hàng hóa, nhằm tránh các tác động tiêu cực từ bên ngoài", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo ông, "tất cả những điều này là những yếu tố tối thiểu để BRICS có thể tự tin nói rằng đã có những tiến triển và một giải pháp thay thế thực sự đã xuất hiện".

Ngọc Ánh (theo TASS, Interfax)

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cỡ chữ bài viết: