PTSC được trao gói thầu hơn 10.000 tỷ đồng

Gói thầu hơn 10.000 tỷ đồng PTSC được giao lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung khí ổn định cho khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt khi sản lượng từ các mỏ hiện hữu đang suy giảm.

Vừa qua, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (CLJOC) đã chính thức phát hành Thư trao thầu cho Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) nhằm triển khai gói thầu tổng thầu EPCI cho Dự án Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B thuộc Lô 15-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

1.jpg
Khai thác khí mỏ Sư Tử Trắng, Lô 15-1.

Thư trao thầu cho Dự án Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác bền vững, chiến lược giữa CLJOC và PTSC M&C.

Đây là dự án tiếp theo thuộc cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1) mà CLJOC tin tưởng trao thầu cho PTSC M&C, tiếp nối thành công của các dự án trước như Sư Tử Đen, Sư Tử Nâu, Sư Tử Trắng LTPTP, Sư Tử Vàng Tây Nam và Sư Tử Trắng – Giai đoạn 1. Dự án Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B mang ý nghĩa then chốt trong việc đảm bảo nguồn cung khí ổn định cho khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt trong bối cảnh sản lượng từ các mỏ hiện hữu đang suy giảm.

Phạm vi công việc của Dự án Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B bao gồm các hạng mục thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử cho một giàn công nghệ trung tâm với khối thượng tầng nặng hơn 6.500 tấn và phần chân đế nặng khoảng 5.000 tấn. Ước tính quy mô hợp đồng có thể lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.

PTSC M&C là đơn vị thành viên 100% vốn của PTSC, là công ty hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp và năng lượng tại Việt Nam, với thương hiệu lớn trên thị trường dịch vụ dầu khí, công nghiệp trong khu vực.

Liên quan đến dự án điện khí, ngày 2/7 vừa qua, Liên danh PTSC và Lilama 18 đã tổ chức lễ khởi công hạng mục tuyến ống bờ thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn.

Dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn có tổng vốn đầu tư hơn 28.788 tỷ đồng (tương đương gần 1,2 tỷ USD), trong đó Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) nắm 51% vốn góp. Đây là hợp phần trung nguồn trọng yếu trong chuỗi dự án khí – điện Lô B, có nhiệm vụ vận chuyển khí từ các mỏ Lô B-48/95 và 52/97 ngoài khơi Tây Nam vào bờ, cấp khí cho Trung tâm Điện lực Ô Môn và các hộ tiêu thụ công nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành, hệ thống tuyến ống sẽ vận chuyển khoảng 5–6 tỷ m3 khí tự nhiên mỗi năm, phục vụ nhu cầu nhiên liệu cho hàng loạt nhà máy điện và khu công nghiệp trọng điểm trong vùng.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: