Putin nói Nga không muốn xung đột nhưng cần đảm bảo 'ngay lập tức'

(CLO) Nga muốn tránh xung đột với Ukraine và phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Năm, nhưng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cần phản ứng "ngay lập tức" đối với các yêu cầu đảm bảo an ninh của nước này.

Ukraine đang là tâm điểm của mối căng thẳng Đông-Tây sau khi Mỹ và Kiev cáo buộc Nga đang tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng phía Nam.

putin noi nga khong muon xung dot nhung can dam bao ngay lap tuc hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu khi tham dự cuộc họp báo cuối năm thường niên ở Moscow, Nga, ngày 23/12/2021. Ảnh: Reuters

Putin đã cho biết về nguy cơ xung đột với Ukraine trong cuộc họp báo kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ mới đây rằng: "Đây không phải là sự lựa chọn của chúng tôi, chúng tôi không muốn điều này".

Căng thẳng về vấn đề Ukraine đã đẩy quan hệ của Nga với phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ cách đây 30 năm.

Mỹ, EU và nhóm G7 đều cảnh báo Putin rằng ông sẽ phải đối mặt với "những hậu quả to lớn" bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn trong trường hợp có bất kỳ hành động xâm lược mới nào của Nga.

Ông Putin cho biết Nga ban đầu đã nhận được phản ứng nói chung là tích cực đối với các đề xuất an ninh mà nước này trao cho Mỹ trong tháng này nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng. Ông cũng hy vọng về triển vọng cho các cuộc đàm phán có thể sẽ bắt đầu vào đầu năm sau tại Geneva.

Nhưng trong một cuộc trả lời riêng, ông Putin trở nên nóng nảy hơn khi nhắc lại việc NATO đã "lừa dối" Nga một cách trắng trợn như thế nào khi bành trướng liên tiếp kể từ Chiến tranh Lạnh, và nói rằng Moscow cần có câu trả lời khẩn cấp.

"Bạn phải cung cấp cho chúng tôi sự đảm bảo, và ngay lập tức - ngay bây giờ," ông Putin nói.

Một quan chức chính quyền Mỹ trong cuộc gọi với các phóng viên cho biết Washington đã lưu ý đến những lo ngại mà Moscow nêu ra và sẵn sàng đàm phán với Nga ngay từ đầu tháng Giêng tới, nhưng ngày và địa điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có phản ứng thực chất trong các cuộc đàm phán. Nhưng có một số điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi nghĩ người Nga có thể biết điều đó ở một mức độ nào đó", quan chức này cho biết.

Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine và Mỹ rằng họ có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công Ukraine vào đầu tháng tới, do hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã được triển khai đến gần biên giới nước láng giềng này.

Nga giải thích rằng họ cần những cam kết từ phương Tây - bao gồm cả lời hứa không tiến hành hoạt động quân sự của NATO ở Đông Âu - vì an ninh của nước này đang bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng tăng với Liên minh châu Âu, cũng như khả năng tên lửa NATO có thể được triển khai chống lại nước này trên lãnh thổ Ukraine .

"Chúng tôi chỉ trực tiếp đặt ra yêu cầu rằng không nên có thêm sự di chuyển của NATO về phía đông. Quả bóng đang phía họ, họ nên trả lời chúng tôi một điều gì đó", Putin tuyên bố.

Hoàng Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: