Belarus và Ba Lan ngăn Liên Hợp Quốc tiếp cận biên giới trong cuộc khủng hoảng người di cư

(CLO) Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết hôm thứ Ba rằng các nhà điều tra của họ đã không được cấp quyền tiếp cận biên giới Belarus-Ba Lan, nhưng qua thăm dò họ đã phát hiện ra "điều kiện tồi tệ" đối với những người di cư đang cắm trại ở đó.

Người phát ngôn của LHQ Liz Throssell cho biết, một nhóm văn phòng quyền của tổ chức này đã đến Ba Lan từ ngày 29/11 đến ngày 3/12, nhưng “không được phép tiếp cận khu vực biên giới hạn chế”.

belarus va ba lan ngan lien hop quoc tiep can bien gioi trong cuoc khung hoang nguoi di cu hinh 1

Dòng người tị nạn ở gần biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Một số thực phẩm bổ sung nhập từ Ba Lan và Đức bị nhiễm khuẩn nặng

Ba Lan nói Belarus thay đổi chiến thuật trong cuộc khủng hoảng di cư

Khủng hoảng biên giới Belarus-Ba Lan: Cần nhìn thẳng vào sự thật!

Ba Lan phun vòi rồng vào người di cư quá khích ở biên giới Belarus

“Rất tiếc, Belarus đã không chấp nhận yêu cầu đến thăm của chúng tôi,” cô nói.

“Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách của cả hai nước cho phép tiếp cận các khu vực biên giới ... và ngừng các hoạt động khiến người tị nạn và những người di cư khác gặp rủi ro", bà cho hay.

Hàng nghìn người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông, đã cắm trại ở Belarus trong nhiều tuần, thường xuyên trong điều kiện khó khăn, với hy vọng vượt qua biên giới Belarus-Ba Lan và vào Liên minh châu Âu.

Một số người được cho là đã chết trong điều kiện khắc nghiệt.

Các nước phương Tây cáo buộc Belarus đã thiết lập dòng người di cư để gây áp lực với EU sau khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt.

Belarus phủ nhận điều này và thúc giục EU tiếp nhận những người di cư. Bà Throssel kêu gọi “cả hai quốc gia khẩn trương giải quyết tình trạng kinh hoàng này phù hợp với các nghĩa vụ của họ theo luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn”.

Bà cho biết nhóm của Liên Hợp Quốc đã phỏng vấn 31 người đã đến Ba Lan thông qua Belarus từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay.

“Họ mô tả điều kiện tồi tệ ở cả hai bên biên giới, không có hoặc hạn chế tiếp cận thực phẩm, nước sạch và nơi ở, thường là trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng", bà Throssel nói.

Thậm chí, những người được phỏng vấn đều mô tả là “bị lực lượng an ninh đánh đập hoặc đe dọa” ở phía Belarus.

Họ cũng cho biết "Lực lượng an ninh Belarus đã buộc họ qua biên giới, hướng dẫn họ khi nào và chỗ cần vượt qua, và ngăn cản mọi người rời khỏi khu vực biên giới để quay trở lại Minsk".

Throssel nói thêm: “Một số người được phỏng vấn cho biết lực lượng an ninh Belarus đã yêu cầu các khoản tiền không tương xứng cho thức ăn và nước uống".

“Chúng tôi kêu gọi Belarus tiến hành các cuộc điều tra đầy đủ về những cáo buộc đáng lo ngại này, bao gồm cưỡng bức và đối xử tệ bạc, đồng thời chấm dứt ngay những hành vi như vậy".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: