Putin sẵn sàng đối thoại
Sau cuộc gặp ở Điện Kremlin kéo dài hơn 5 giờ, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng có thể tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất giữa Nga và phương Tây kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Moscow đã tập trung hàng chục nghìn binh sĩ ở biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng họ đang chuẩn bị một cuộc xâm lược tiềm tàng đối với nước láng giềng thân phương Tây.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7/2 ở Moscow.
Phương Tây đã nhiều lần cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" nếu Nga xâm lược và Macron là nhà lãnh đạo lớn đầu tiên của phương Tây gặp Putin kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng vào tháng 12.
Liên tục cảm ơn nhà lãnh đạo Pháp đã đến Moscow, ông Putin cho biết tại cuộc họp báo chung rằng Macron đã trình bày một số ý tưởng đáng quan tâm.
Ông Putin nói: “Một số ý tưởng, đề xuất… của ông ấy có thể làm cơ sở cho các bước tiếp theo. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra những thỏa hiệp phù hợp với tất cả mọi người”.
Ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào nhưng cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ nói chuyện qua điện thoại sau khi Macron gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev vào thứ Ba.
Macron cho biết ông đã đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết các mối quan tâm của cả Nga và phương Tây. "Tổng thống Putin đảm bảo với tôi về sự sẵn sàng tham gia của ông ấy. Không có an ninh cho người châu Âu nếu không có an ninh cho Nga", ông nói.
Tổng thống Pháp cho biết các đề xuất bao gồm cam kết của cả hai bên không thực hiện bất kỳ hành động quân sự mới nào, khởi động đối thoại chiến lược mới và nỗ lực phục hồi tiến trình hòa bình trong cuộc xung đột giữa Kiev với phe ly khai do Moscow hậu thuẫn ở miền đông đất nước.
Putin một lần nữa phủ nhận rằng Nga là nguyên nhân gây ra căng thẳng. Ông nói: “Nói rằng Nga đang hành động gây hấn là phi logic. Rõ ràng, không phải chúng tôi đang tiến về biên giới của NATO".
Quân đội Anh, Đức sẽ triển khai
Chính phủ mới của Đức đã vấp phải sự chỉ trích từ Ukraine và một số người ở Mỹ vì cáo buộc rằng họ không tham gia đầy đủ với các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy lùi áp lực quân sự của Nga đối với Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden "tuyệt đối thống nhất" về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, mặc dù ông nhiều lần tránh nhắc đến đường ống Nord Stream 2.
Hôm thứ Hai, Anh cho biết thêm 350 binh sĩ Anh sẽ được gửi đến biên giới Ba Lan và Đức thông báo rằng 350 binh sĩ khác của họ sẽ đến Litva.
Trong khi Scholz ở Washington, ngoại trưởng của ông, Annalena Baerbock, đã ở Kiev cùng với những người đồng cấp Séc, Slovakia và Áo trong chuyến thăm hai ngày.
Bản thân ông Scholz sẽ tới Moscow và Kiev vào tuần tới để hội đàm với Putin và Zelensky. Các chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh và Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng dự kiến vào cuối tuần này.
Mai Vân (theo France24)