Putin sẽ giữ lại các binh sĩ Nga để hoàn thành công việc ở Kazakhstan

Thứ ba, 11/01/2022 18:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết tình trạng bất ổn gần đây ở Kazakhstan là do "các thế lực bên trong và bên ngoài phá hoại" và hơn 2.000 binh sĩ mà đất nước ông cử đến với tư cách "những người gìn giữ hòa bình" sẽ rời đi chỉ khi nhiệm vụ của họ hoàn thành.

Ông Putin cho biết quân đội sẽ ở lại "trong một khoảng thời gian giới hạn". Nhưng ông không đưa ra bất kỳ thời hạn nào cho việc rút quân, đồng thời nói rằng họ sẽ ở lại miễn là Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan “cho là cần thiết”, làm tăng khả năng họ có thể ở lại nước này vô thời hạn.

putin se giu lai cac binh si nga de hoan thanh cong viec o kazakhstan hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: GI

Bài liên quan

Bình luận của ông Putin, được đưa ra tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một cơ quan tương đương với NATO bao gồm sáu quốc gia thuộc Liên Xô cũ, là bình luận đầu tiên của ông kể từ khi tình hình bất ổn nhấn chìm Kazakhstan vào tuần trước, với các cuộc biểu tình phản đối giá khí đốt chuyển thành bạo lực.

Tổng thống Nga cho rằng tình trạng bất ổn là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của nước ngoài nhằm can thiệp vào khu vực mà Điện Kremlin coi là phạm vi ảnh hưởng của mình và so sánh các sự kiện gần đây với các cuộc biểu tình ở Ukraine dẫn đến việc lật đổ Tổng thống thân Nga vào năm 2014. Các cuộc biểu tình đó cũng góp phần thúc đẩy việc Nga sáp nhập Crimea và hậu thuẫn lực lượng nổi dậy vùng Donbas ở miền đông Ukraine vào năm đó.

Ông Putin nói rằng Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể sẽ không cho phép bất kỳ "cuộc cách mạng màu" nào, một thuật ngữ đã được sử dụng cho các phong trào ủng hộ dân chủ ở nhiều nước thuộc Liên Xô cũ.

“Các yếu tố vũ lực và thông tin hỗ trợ cho các cuộc biểu tình đã được sử dụng tích cực và các nhóm chiến binh được tổ chức tốt”, ông Putin nói. "Những người này rõ ràng được đào tạo trong các trại khủng bố ở nước ngoài đã từng nằm trong số những kẻ bạo loạn".

Ít nhất 5.800 người đã bị giam giữ và hơn 2.000 người bị thương sau nhiều ngày bạo lực vào tuần trước ở Kazakhstan, theo văn phòng Tổng thống. Bộ Y tế của đất nước đã ban hành, sau đó rút lại, một tuyên bố vào Chủ nhật nói rằng ít nhất 164 người đã chết trong vụ bạo lực, bao gồm 103 người ở trung tâm kinh tế của đất nước, Almaty.

Theo Bộ Nội vụ Kazakhstan, hơn một chục sĩ quan cảnh sát, vệ binh quốc gia và quân nhân đã thiệt mạng, và số người bị thương là 1.300 người.

Ông Tokayev, Tổng thống Kazakhstan nói với cuộc họp liên minh rằng ông đã vượt qua “một cuộc đảo chính có chủ đích”, trong đó “các chiến binh vũ trang” đã tìm cách sử dụng các cuộc biểu tình như một cái cớ.

Ông nói: “Mục tiêu chính là rõ ràng: phá hoại trật tự hiến pháp, phá hủy các thể chế chính phủ và chiếm đoạt quyền lực".

Các cuộc biểu tình ôn hòa ở phía tây Kazakhstan nhanh chóng mở rộng thành các cuộc biểu tình bạo lực trên toàn quốc đã khiến các nhà quan sát suy đoán rằng tình trạng bất ổn được tạo ra bởi đấu đá nội bộ trong giới tinh hoa Kazakhstan.

Quan điểm đó được đưa ra vào cuối tuần này khi các quan chức thông báo rằng cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quyền lực của Kazakhstan và là đồng minh chủ chốt của cựu tổng thống đã bị bắt vì tình nghi phản quốc.

Bình luận từ ông Putin được đưa ra khi các nhà ngoại giao Mỹ và Nga tập trung tại Geneva với hy vọng đàm phán về việc rút bớt 100.000 quân mà Điện Kremlin bố trí ở biên giới với Ukraine trong những tháng gần đây.

Ông Putin cho biết quyết định của Nga gửi quân đến Kazakhstan cũng là lần đầu tiên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đã 20 năm tồn tại kích hoạt điều khoản phòng vệ lẫn nhau, một quyết định “cực kỳ kịp thời và hoàn toàn chính đáng”.

Nhiều nhà phân tích cho biết quyết định mời quân đội nước ngoài của ông Tokayev để giúp dập tắt tình trạng bất ổn là một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém trong nước của ông và yếu thế trong các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Nó có khả năng kéo quốc gia Trung Á giàu tài nguyên hơn vào vòng tay của Nga, khiến ông Tokayev phụ thuộc vào Moscow nhiều hơn để tiếp tục nắm quyền.

Các quan chức Kazakhstan cho biết hôm Chủ nhật rằng trật tự đã được khôi phục và quân đội nước ngoài "có thể" sẽ rút quân vào tuần sau.

Nhưng Nga đã có một kỷ lục về việc không rút những người "gìn giữ hòa bình" về nước. Quân đội mà Nga đã gửi ba thập kỷ trước đến khu vực ly khai của Moldova và khu vực Abkhazia của Georgia hiện vẫn ở đó!

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h