Qatar phản bác cáo buộc 'bắt cá hai tay' trong đàm phán Gaza từ Israel

(CLO) Hôm 3/5, Văn phòng Thủ tướng Israel kêu gọi Qatar, một quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, “ngừng bắt cá hai tay bằng những lời nói hai mặt” và phải chọn đứng về phía “văn minh” hay “Hamas”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn ở Gaza tiếp tục bế tắc.

Qatar lập tức bác bỏ cáo buộc, gọi những phát ngôn từ Israel là “kích động”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al-Ansari, nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng những tuyên bố của Israel thiếu “trách nhiệm chính trị và đạo đức tối thiểu”.

Ông chỉ trích cách Israel mô tả cuộc xung đột ở Gaza như một cuộc chiến bảo vệ văn minh, so sánh với các chế độ lịch sử từng dùng “lý lẽ giả tạo để biện minh cho tội ác chống lại dân thường”.

gqdidf7xgaae-yc.jpeg
Biểu tình phản đối ông Netanyahu tại Tel Aviv và Jerusalem. Ảnh: X/DanArbell

Cả Israel và Hamas đều không nhượng bộ trong các yêu cầu cốt lõi, khiến các nỗ lực hòa giải của Qatar và Ai Cập không đạt kết quả. Israel yêu cầu Hamas giải giáp và bị loại khỏi việc quản lý Gaza trong tương lai, đồng thời đòi trả tự do cho 59 con tin còn bị giam giữ. Trong khi đó, Hamas khẳng định chỉ thả con tin nếu Israel cam kết chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh và rút quân khỏi Gaza.

Ông Al-Ansari đặt câu hỏi liệu 138 con tin đã được thả trước đó là nhờ các chiến dịch quân sự hay qua trung gian hòa giải, đồng thời lên án Israel vì làm suy yếu nỗ lực đàm phán. Ông cũng nhấn mạnh tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza, với lệnh phong tỏa gây thiếu hụt lương thực, thuốc men, nơi trú ẩn, và việc sử dụng viện trợ nhân đạo như công cụ áp lực chính trị.

Ngày 2/5, truyền thông Israel đưa tin nội các an ninh nước này đã phê duyệt kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, cho thấy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và đưa con tin về nước chưa có tiến triển.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: