Hamas sẵn sàng thả hết con tin để chấm dứt chiến tranh Gaza

(CLO) Khalil Al-Hayya, quan chức cấp cao của Hamas tuyên bố nhóm này sẵn sàng thả toàn bộ con tin Israel đang bị giam giữ để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Hayya bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời 45 ngày của Israel, nhấn mạnh Hamas chỉ chấp nhận một thỏa thuận toàn diện.

Hayya cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sử dụng các thỏa thuận tạm thời để che giấu “chương trình chính trị” nhằm kéo dài chiến tranh và gây ra “nạn đói” ở Gaza, thậm chí sẵn sàng hy sinh con tin.

Screenshot 2025-04-18 at 11.01.41
Khalil Al-Hayya, quan chức cấp cao của Hamas. Ảnh chụp màn hình.

Các nhà hòa giải Ai Cập đang nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 1/2025, vốn đã tạm dừng giao tranh ở Gaza trước khi đổ vỡ vào tháng 3. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất tại Cairo ngày 14/4 kết thúc mà không đạt đột phá, khi cả Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau. Israel đề xuất ngừng bắn 45 ngày để thả con tin và bắt đầu đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng Hamas từ chối điều kiện giải giáp vũ khí.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ James Hewitt chỉ trích Hamas, cho rằng lập trường của nhóm này cho thấy họ “không quan tâm đến hòa bình mà chỉ muốn bạo lực liên tục”. Ông nhấn mạnh điều kiện của chính quyền Trump, đó là thả con tin hoặc đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Tính đến nay, Hamas vẫn giữ 59 con tin, trong đó 24 người được cho là còn sống, bao gồm Edan Alexander, một binh sĩ 21 tuổi mang quốc tịch Mỹ-Israel đến từ New Jersey.

Ngày 15/4, cánh vũ trang của Hamas cho biết mất liên lạc với các chiến binh đang giữ Alexander sau một cuộc tấn công của quân đội Israel vào nơi ẩn náu. Hamas sau đó phát hành một video cảnh báo rằng các con tin có thể “trở về trong quan tài đen” nếu Israel tiếp tục tấn công.

Vào thứ Năm, các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến ít nhất 32 người Palestine thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em, theo cơ quan y tế địa phương.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: