Israel thừa nhận 'lỗi chuyên môn' trong vụ giết hại hàng loạt nhân viên y tế Gaza

(CLO) Quân đội Israel thừa nhận vào Chủ nhật (20/4) rằng vụ sát hại những nhân viên y tế ở Gaza vào tháng trước là do "sai sót về mặt chuyên môn" và một chỉ huy sẽ bị cách chức vì vụ việc này.

Như đã biết, 15 nhân viên y tế và các nhân viên cứu hộ khác đã bị bắn chết vào ngày 23/3 trong ba vụ nổ súng riêng biệt tại cùng một địa điểm gần thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Họ được chôn trong một ngôi mộ nông, nơi thi thể của họ được tìm thấy một tuần sau đó bởi các quan chức của Liên hợp quốc và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine.

Bac si gaza
Thi thể một số nhân viên y tế bị quân đội Israel giết hại ở Gaza. Ảnh: X/AF

Trong một tuyên bố được đưa ra vào Chủ nhật, quân đội Israel cho biết một sĩ quan chỉ huy sẽ bị khiển trách. Một phó chỉ huy cũng sẽ bị cách chức vì cung cấp báo cáo không đầy đủ và không chính xác.

"Cuộc điều tra đã phát hiện ra một số lỗi chuyên môn, vi phạm mệnh lệnh và không báo cáo đầy đủ về sự cố", quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố và cho biết thêm rằng tổng cố vấn quân sự đang tiến hành cuộc điều tra riêng và có thể truy tố hình sự.

Một đoạn video thu được từ điện thoại di động của một trong những nạn nhân đã chết và được Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine công bố cho thấy cảnh những nhân viên y tế mặc đồng phục và xe cứu thương được đánh dấu rõ ràng, với đèn bật sáng, nhưng vẫn bị binh lính bắn vào.

Video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine công bố và lấy từ điện thoại di động của nhân viên y tế thiệt mạng, cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng trong vụ việc mà các nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel ở Gaza.

Thiếu tướng Yoav Har-Even, người tiến hành cuộc đánh giá, nói với các phóng viên rằng binh lính Israel cho rằng họ đang bị đe dọa sau khi bắn vào thứ mà ban đầu họ xác định là xe của Hamas nhưng thực tế là xe cứu thương.

Ngoài hai người thiệt mạng trong vụ việc đầu tiên, Har-Even cho biết 12 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng thứ hai và một người khác thiệt mạng trong vụ việc thứ ba.

(theo IDF, Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: