Quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội): Chợ đường tàu thách thức tử thần

Thứ năm, 11/04/2019 10:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù được cảnh báo nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào nhưng “chợ cóc” buôn bán dọc theo đường tàu (phường Cổ Nhuế 2 - Q.Bắc Từ Liêm) vẫn thu hút hàng trăm người đến họp chợ mỗi ngày gây mất trật tự, ATGT đường sắt.

“Chợ cóc” buôn bán dọc theo đường tàu (P.Cổ Nhuế 2 - Q.Bắc Từ Liêm)

“Chợ cóc” buôn bán dọc theo đường tàu (P.Cổ Nhuế 2 - Q.Bắc Từ Liêm)

Từ lâu, đoạn đường sắt km 13+024, tuyến Bắc Hồng - Văn Điển đi qua thôn Trù 1, phường Cổ Nhuế 2, Hà Nội trở thành nơi họp chợ náo nhiệt. Người dân quanh vùng đã quen với một chợ cóc ngay cạnh chợ Cổ Nhuế với tên gọi “Chợ đường tàu” Cổ Nhuế.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 -7 chuyến tàu hàng chạy qua, giờ giấc không cố định. Điều đáng nói chính là việc chợ cóc này tồn tại ngay bên cạnh đường ray tàu hỏa; không rào chắn, không biển báo nguy hiểm nhưng người dân vẫn vô tư mua bán mà không hề mảy may nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập.

Báo Công luận
Báo Công luận
Chợ cóc nằm ngay bên cạnh đường ray tàu hỏa; không rào chắn, không biển báo nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Chợ cóc nằm ngay bên cạnh đường ray tàu hỏa; không rào chắn, không biển báo nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Theo ghi nhận thực tế của PV, ngày nào chợ cóc này thu hút rất đông kẻ mua, người bán bất chấp nguy hiểm rình rập ngay bên cạnh. Chợ họp đông nhất trong khoảng khung giờ từ 5h - 12h30’ và 16h - 18h30’ trong ngày.

Các loại rau củ quả, quần áo, thịt cá… được bày la liệt hai bên đường tàu, thậm chí có nhiều người còn mang hẳn lên trên đường ray để ngồi bán hàng. Khi tàu chạy gần đến, các tiểu thương vội vàng dọn hàng vào sát đường ray, một số người vô ý thức thậm chí chuẩn bị sẵn những bịch rác để ném lên các toa hàng.

Tại đây vào ngày 10/11/2017, một chiếc xe tải đỗ sát đường ray đã bị tàu hỏa đâm biến dạng. Mặc dù nguy hiểm là thế nhưng nhiều người vẫn vô tư họp chợ, dừng đỗ xe ngay sát ngay đường tàu bất chấp nguy cơ có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Thông tin từ phía Công an phường Cổ Nhuế 2 cho biết, đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt và đề nghị các hộ dân ký cam kết không họp chợ tại khu vực trên. Đồng thời tham mưu cho UBND phường ra quân phối hợp với xí nghiệp đường sắt Hà Thái và các ban ngành đoàn thể của phường để giải quyết triệt để chợ cóc này.

Báo Công luận
Tiểu thương vội vàng thu dọn hàng hóa khi tàu chạy qua

Tiểu thương vội vàng thu dọn hàng hóa khi tàu chạy qua

Báo Công luận
Rác thải được để bừa bãi hai bên đường ray

Rác thải được để bừa bãi hai bên đường ray

Hiện trường vụ tai nạn ngày 10/11/2017 khiến ô tô hư hỏng. Ảnh: TL

Hiện trường vụ tai nạn ngày 10/11/2017 khiến ô tô hư hỏng. Ảnh: TL

Tuy nhiên, việc giải quyết dứt điểm chợ cóc tại khu vực đường tàu cạnh chợ Cổ Nhuế vẫn chưa được thực hiện vì nhiều nguyên nhân: Chợ cóc được hình thành từ nhiều năm nay nên ý thức người dân rất khó chuyển biến. Con đường gom bên cạnh đường tàu cũ cũng bị các gia đình lấn chiếm xây thành các ki-ốt buôn bán nên người dân phải đi lại trên mặt đường ráp đường ray rất nguy hiểm,...

“Chợ đường tàu” Cổ Nhuế tồn tại suốt một thời gian dài mà không chỉ lộn xộn, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, mà còn gây mất an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông…

Đề nghị UBND phường Cổ Nhuế 2 và các ban ngành chức năng quận Bắc Từ Liêm vào cuộc, giải quyết tận gốc rễ chợ cóc này để đảm bảo an toàn, trật tự đô thị khu vực.

Thanh Hằng

Tin khác

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông
Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao thông