Quan chức Hàn Quốc chuyển sang đổ lỗi cho 'người Trung Quốc' về vụ luận tội Tổng thống

Hai chính trị gia PPP đã làm dấy lên tranh cãi khi cáo buộc người Trung Quốc sinh sống tại Hàn Quốc ủng hộ các cuộc biểu tình đòi luận tội Tổng thống Yoon. Tại một cuộc biểu tình ủng hộ ông Yoon gần dinh Tổng thống tuần trước, nhà lập pháp Kim Min Jeon phát biểu: "Người dân Trung Quốc đi đầu khắp nơi, ủng hộ luận tội".

Bà Kim còn khẳng định phong trào luận tội phản ánh cuộc chiến giữa bảo vệ nền dân chủ tự do và nguy cơ đánh mất nó. Tuy nhiên, khi bị chỉ trích nhắm mục tiêu vào người nước ngoài, bà Kim phủ nhận việc phân biệt đối xử, nhưng nhấn mạnh: "Người nước ngoài nên tránh xa chính trị địa phương".

Một nhà lập pháp khác, Yoo Sang Bum, tuyên bố trên Facebook rằng công dân Trung Quốc "tham gia rất nhiều" vào các cuộc biểu tình. Ông Yoo còn chia sẻ thông tin từ một nhóm chat trên mạng, trong đó có người khẳng định "nghe thấy tiếng Trung Quốc khắp nơi" tại các cuộc biểu tình.

quan chuc han quoc chuyen sang do loi cho nguoi trung quoc ve vu luan toi tong thong hinh 1

Biểu tình sau khi ban bố thiết quân luật ở Hàn Quốc. Ảnh: CC/Wiki

Phản ứng trước những cáo buộc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã gọi đó là "những tuyên bố đáng lo ngại sâu sắc" và yêu cầu Seoul không "phóng đại các cáo buộc vô căn cứ". Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul cũng cảnh báo công dân nước này không tham gia vào hoạt động chính trị ở Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh vi phạm có thể dẫn đến trục xuất.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bị Quốc hội luận tội vào ngày 14/12 sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3/12. Kể từ đó, ông bị đình chỉ nhiệm vụ và đang chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Trong thời gian này, ông Yoon vẫn ở nơi cư trú tại Seoul, từ chối hợp tác với các cuộc điều tra và các lệnh triệu tập. Tuyên bố thiết quân luật của ông được cho là nhằm kiểm soát tình hình sau các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, các nhà phê bình gọi đây là nước đi sai lầm nhằm củng cố quyền lực.

Ngoài các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối luận tội, sự chia rẽ trong xã hội Hàn Quốc ngày càng rõ rệt. Trong khi những người biểu tình ủng hộ luận tội cắm trại gần nơi ở của ông Yoon, phía phản đối cũng tập trung đòi bắt giữ lãnh đạo phe đối lập Lee Jae Myung vì cáo buộc gian lận bầu cử và tham nhũng.

Giới phê bình trong nước cáo buộc đảng cầm quyền PPP đang lợi dụng tâm lý bài Trung để đánh lạc hướng công chúng khỏi các vấn đề chính trị và thất bại của Tổng thống Yoon. Nhiều ý kiến cho rằng các cáo buộc người Trung Quốc can thiệp vào chính trị Hàn Quốc là thuyết âm mưu không có cơ sở.

Sự leo thang căng thẳng với Trung Quốc có nguy cơ làm xấu đi quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong khi các chia rẽ chính trị trong nước tiếp tục gia tăng. Giáo sư Chang Jung-a từ Đại học Quốc gia Seoul nhận định, chỉ một số ít sinh viên nước ngoài tham gia biểu tình vì tò mò, nhưng câu chuyện đã bị thổi phồng nhằm phục vụ lợi ích chính trị.

Hoài Phương (theo SCMP, CNN)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: