Quan chức Israel bị cấm tham dự triển lãm quốc phòng lớn nhất Vương quốc Anh

Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer vào tháng 7 đã tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu Israel không thực hiện các biện pháp giảm thiểu đau khổ cho người dân Gaza và đáp ứng các điều kiện khác, khiến chính quyền Israel tức giận.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, do lệnh cấm này, họ sẽ không tổ chức gian hàng quốc gia tại DSEI như các năm trước. Tuy nhiên, các công ty quốc phòng Israel như Elbit Systems, Rafael, IAI và Uvision vẫn được phép tham gia.

filters-no_upscale-.jpeg
Quang cảnh sự kiện DSEI 2023. Ảnh: DSEI

Động thái của Anh gợi nhớ đến tranh cãi tại Triển lãm Hàng không Paris cách đây ba tháng, khi Pháp dùng các vách ngăn màu đen để che khu vực trưng bày của các công ty quốc phòng Israel sau khi họ từ chối gỡ bỏ vũ khí tấn công, gây ra phản ứng gay gắt từ Israel.

Một phát ngôn viên của Chính phủ Anh cho biết hôm thứ Sáu (29/8) rằng quyết định leo thang hoạt động quân sự ở Gaza của chính phủ Israel là sai lầm. "Do đó, chúng tôi xác nhận rằng không có đoàn đại biểu nào của Chính phủ Israel được mời tham dự DSEI UK 2025."

"Phải có một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức, với lệnh ngừng bắn lập tức, sự trở lại của các con tin và viện trợ nhân đạo được tăng cường cho người dân Gaza", phát ngôn viên này bổ sung.

Israel gọi quyết định của Anh là “hành động phân biệt đối xử đáng tiếc” và “đưa các yếu tố chính trị hoàn toàn không phù hợp vào một triển lãm ngành quốc phòng chuyên nghiệp”.

Triển lãm kéo dài bốn ngày, dự kiến khai mạc vào ngày 9/9, có sự tham gia của các phái đoàn quốc gia và công ty tư nhân, trưng bày thiết bị và vũ khí quân sự tại trung tâm Excel ở London. Sự kiện này diễn ra hai năm một lần.

DSEI được tổ chức bởi công ty tư nhân Clarion Defence and Security, nhưng có sự hỗ trợ từ chính quyền và quân đội Anh.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: