Quân đội Mỹ bắn chặn thành công tên lửa đạn đạo ở UAE

(CLO) Quân đội Mỹ đã bắn chặn thành công tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi vào một căn cứ không quân gần thủ đô Abu Dhabi của UAE, nơi có khoảng 2000 binh sỹ Mỹ đang đóng quân.

Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Căn cứ Không quân Al Dhafra, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố. Đây là vụ bắn tên lửa Patriot đầu tiên của Mỹ kể từ Chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991.

quan doi my ban chan thanh cong ten lua dan dao o uae hinh 1

Phiến quân Houthi. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Tổng thống Hàn Quốc thăm UAE, ký hợp đồng tên lửa trị giá 3,5 tỷ USD

UAE bất ngờ dừng hợp đồng mua F-35 trị giá hàng tỷ USD, do bất đồng Mỹ-Trung

UAE ký thỏa thuận lịch sử, mua 80 tiêm kích Rafale của Pháp

Căng thẳng ngoại giao ở vùng Vịnh, UAE rút đại sứ khỏi Lebanon

"Các nỗ lực kết hợp đã ngăn chặn thành công cả hai tên lửa nhắm vào căn cứ. Không có thương vong nào trong vụ việc", CENTCOM cho biết.

Đây là cuộc tấn công thứ hai trong một tuần nhằm vào UAE, một thành viên của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm chống lại phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn trong nhiều năm, và đánh dấu sự leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực. UAE thường không phải mục tiêu của Houthi khi phiến quân hay lựa chọn tấn công Ả Rập Xê Út, quốc gia có biên giới với Yemen.

Vào lúc 4:15 sáng, đường chân trời của Abu Dhabi bừng sáng với thứ mà các nhân chứng mô tả là "những quả cầu lửa trên bầu trời. "Một số cư dân của thủ đô thức giấc khi nghe thấy tiếng nổ khi tên lửa phòng không đánh chặn đường đạn.

Vụ việc xảy ra một tuần sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi diễn ra gần sân bay của Abu Dhabi khiến 3 công nhân nước ngoài thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng UAE cho biết, "lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy hai tên lửa đạn đạo do nhóm khủng bố Houthi bắn ra".

"Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào, vì tàn tích của tên lửa đạn đạo bị đánh chặn đã rơi ở các khu vực tách biệt Abu Dhabi", tuyên bố cho biết thêm.

Bộ này cho biết họ "sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ nhà nước khỏi mọi cuộc tấn công". Một số chuyến bay đã bị hoãn tại sân bay Abu Dhabi.

Đại sứ quán Mỹ tại Abu Dhabi cũng kêu gọi công dân Mỹ ở UAE duy trì "nhận thức an ninh ở mức độ cao", đồng thời ban hành một loạt hướng dẫn về cách ứng phó với một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ngay sau sự cố hôm thứ Hai ở Abu Dhabi, Bộ Quốc phòng UAE cho biết một máy bay chiến đấu F-16 đã phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo được sử dụng để nhắm vào thủ đô UAE. Họ không nói rõ máy bay này thuộc quốc gia nào.

Phiến quân Houthi tuyên bố họ đang nhắm mục tiêu vào trung tâm thương mại Dubai của UAE cũng như căn cứ không quân Al Dhafra tại Abu Dhabi, nơi Cánh quân viễn chinh số 380 của Không quân Mỹ đóng quân.

Người phát ngôn của Houthi Yahya Saree hôm thứ Hai cảnh báo rằng nhóm sẽ "mở rộng hoạt động của họ trong giai đoạn tiếp theo". Abu Dhabi từng nhiều lần được xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: