Quân đội Mỹ muốn mở rộng căn cứ và khả năng tiếp cận Đông Nam Á

(CLO) Quân đội Mỹ muốn mở rộng khả năng tiếp cận và bố trí căn cứ ở Đông Nam Á như một phần của chiến lược nhằm ngăn chặn Trung Quốc, Bộ trưởng Lục quân Mỹ cho biết hôm thứ Tư (1/12).

Bà Christine Wormuth phát biểu với Viện nghiên cứu chính sách ở Washington rằng, sự thay đổi tư thế như vậy là vì lợi ích của cả Mỹ và các đồng minh và đối tác của họ trong khu vực, nhưng cần phải "thực tế về những gì có thể xảy ra".

quan doi my muon mo rong can cu va kha nang tiep can dong nam a hinh 1

Bộ trưởng Lục quân Mỹ muốn mở rộng khả năng tiếp cận và căn cứ Mỹ ở Đông Nam Á trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung Quốc gia tăng - Ảnh: Reuters

Bà Wormuth cho biết việc định vị các thiết bị quân sự của Mỹ ở châu Á đã hướng nhiều đến Đông Bắc Á.

"Chúng tôi rất mong muốn có thể mở rộng khả năng tiếp cận và sắp xếp cơ sở của chúng tôi nhiều hơn vào Đông Nam Á, bởi vì nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, chúng tôi sẽ có một tư thế phân tán hơn, mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt hơn nhiều", bà Wormuth phát biểu trong cuộc họp với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

“Việc khám phá cách chúng ta có thể thay đổi tư thế đó theo thời gian là điều rất quan trọng đối với lợi ích của chúng tôi, cũng như lợi ích của các đồng minh và đối tác”, bà nói.

"Nhưng quan điểm của riêng tôi là chúng ta cần phải thực tế về những gì có thể và khi nhìn vào những thách thức hoạt động, chúng ta cần có những giả định thực tế về các vị trí mà chúng ta có thể hoạt động", Bộ trưởng Lục quân Mỹ nhấn mạnh.

Bà Wormuth phát biểu vào thời điểm chính quyền Biden đang tăng cường can dự với Đông Nam Á, khu vực mà họ coi là trung tâm trong chiến lược cạnh tranh với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink, hiện đang ở Đông Nam Á trong chuyến thăm mới nhất của một quan chức cấp cao Mỹ.  

quan doi my muon mo rong can cu va kha nang tiep can dong nam a hinh 2

Quân đội Mỹ ở Philippines - Ảnh: Reuters

Bà Wormuth không tiết lộ quân đội quan tâm đến việc mở rộng phạm vi tiếp cận ở đâu, nhưng cho biết tiến bộ với Philippines trong việc gia hạn thỏa thuận cho phép sự hiện diện luân phiên của quân đội Mỹ là rất quan trọng.

Bà nói rằng một phần quan trọng của cuộc rà soát tư thế lực lượng Lầu Năm Góc đang diễn ra là tìm kiếm nhiều cơ hội hơn để định vị trước thiết bị.

Theo Bộ trưởng Lục quân Mỹ, điều quan trọng là phải làm việc tập thể để tránh chiến tranh ở châu Á và chiến lược tốt nhất là răn đe mạnh mẽ.

Bà Wormuth nói rằng, trong số các vai trò của quân đội Mỹ là "hỏa lực tầm xa", bao gồm cả vũ khí siêu thanh mà quân đội có kế hoạch triển khai.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo quân đội Mỹ nhấn mạnh lo ngại về những hiểu lầm có thể dẫn đến xung đột và sự cần thiết phải tránh "đóng khung Chiến tranh Lạnh lần thứ hai" và duy trì các đường dây liên lạc với Bắc Kinh.

"Chúng tôi thực sự cần có các kênh mà chúng tôi có thể đối thoại với chính phủ Trung Quốc ... Đó là điều tôi lo lắng", bà nói.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: