Quân đội Nga đang tiến vào Pokrovsk, Ukraine vẫn cố bám trụ

(CLO) Hôm 3/11, quân đội Nga tuyên bố đã tiến vào thị trấn chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine, còn lực lượng Kiev cho biết vẫn đang bám trụ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh lính nước này đang tiêu diệt một số đơn vị Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk, đồng thời đã tiến vào thị trấn này và đào hầm ở đó. Pokrovsk là một trung tâm vận tải và hậu cần của Ukraine mà Nga đã nỗ lực chiếm giữ trong hơn một năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với các phóng viên rằng Pokrovsk vẫn chịu áp lực nặng nề, nhưng cho biết rằng quân đội Nga không đạt được bất kỳ tiến triển nào trong ngày qua.

Quan doi Nga1
Quân đội Nga đang tiến sâu vào thị trấn chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine. Ảnh: Sputnik

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng của ông đã tăng cường gây sức ép lên khu vực Dobropillia nhằm mục đích buộc Nga phải chuyển hướng tập trung khỏi Pokrovsk.

Trước chiến tranh, Pokrovsk có dân số khoảng 60.000 người, nhưng hầu hết thường dân đã rời bỏ nơi này từ lâu. Việc chiếm được Pokrovsk có thể tạo điều kiện cho Nga tiến về Kramatorsk và Sloviansk - hai khu đô thị lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Nếu thị trấn này thất thủ, Pokrovsk sẽ là vùng lãnh thổ quan trọng nhất mà Nga giành được bên trong Ukraine kể từ khi Moscow chiếm được thị trấn Avdiivka vào đầu năm 2024 sau một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến.

Vị trí Pokrovsk trên bản đo
Vị trí Pokrovsk trên bản đồ

Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào ban đêm vào một sân bay quân sự của Ukraine, một căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự và các cơ sở công nghiệp quân sự.

"Để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố do Ukraine tiến hành nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa trên bộ và trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal, cũng như tấn công bằng máy bay không người lái vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng điện và khí đốt của Ukraine", Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Nhằm giảm sức ép của lực lượng Nga trên chiến tuyến, Ukraine đã gia tăng các đợt tấn công phá hoại bên trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV).

Trong vụ việc mới nhất, Sở chỉ huy tác chiến vùng biên giới Nga đưa tin rằng quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công Vùng Belgorod của Nga bằng hơn 120 máy bay không người lái trong ngày qua.

Trong một tuyên bố, sở này cho biết, từ 7 giờ sáng ngày 2/11 đến 7 giờ sáng giờ Moscow ngày 3/11, 43 máy bay không người lái của đối phương đã bị phá hủy trên khu vực.

Nga cho biết quân đội của họ cũng đã tấn công lực lượng đối phương gần một thị trấn phía đông Ukraine khác là Kupiansk và đánh bật họ khỏi bốn cứ điểm kiên cố ở bờ trái sông Oskol.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 225 binh sĩ ở Dimitrov (được gọi là Mirnograd ở Ukraine) thuộc Donetsk trong ngày qua.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: