Quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Trung duy trì đà phát triển tốt đẹp

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. Ảnh: TTXVN

Ngày 1/7/2021 đánh dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921 - 1/7/2021). Với lịch sử quan hệ hữu nghị gần 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc thực dân xâm lược, cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, cùng bảo vệ sự phát triển thịnh vượng của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, phát huy vai trò định hướng cho việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác lên tầm cao mới.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, do dịch bệnh COVID-19 xảy đến bất ngờ đã khiến nhiều hoạt động giao lưu, tiếp xúc trực tiếp giữa hai Đảng, hai Nhà nước chưa thể diễn ra như kế hoạch, hợp tác du lịch, hàng không bị gián đoạn, giao lưu nhân dân bị hạn chế. Tuy nhiên, những khó khăn trên đây chỉ là tạm thời, chủ yếu do nguyên nhân khách quan; không gian, tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn.

Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, thời gian qua, hai nước đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm linh hoạt, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh, quan hệ chính trị duy trì đà phát triển tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại tăng trưởng ấn tượng, hợp tác phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả.

Trong đó, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với hình thức linh hoạt, tin cậy chính trị được tăng cường. Trong vòng chưa đầy nửa năm sau khi Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước lần lượt tiến hành điện đàm, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong tình hình mới. Giao lưu hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương biên giới, diễn ra sôi động, thực chất, hiệu quả.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng. Năm 2020, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam (sau Mỹ); trong khi Việt Nam giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Theo thống kê của Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung trong năm 2020 đạt hơn 133,09 tỷ USD, tăng 13,8% so với 2019; 5 tháng đầu năm 2021 đạt 64,04 tỷ USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đứng thứ 4/67 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với vốn đăng ký mới đạt 1,08 tỷ USD (61 dự án); tính lũy kế đứng thứ 7/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 3.192 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 19,63 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hợp tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt kết quả thực chất. Hai bên tích cực hỗ trợ nhau về thiết bị y tế, khẩu trang, bộ kit xét nghiệm COVID-19, không chỉ ở cấp Nhà nước, mà cả ở cấp địa phương, doanh nghiệp. Mới đây, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19, cam kết tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong khả năng có thể, sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam bằng nhiều hình thức linh hoạt như mua thương mại, sản xuất, đóng góp… hỗ trợ Việt Nam sớm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Việc phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương được tăng cường. Trung Quốc tiếp tục cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đại sứ Phạm Sao Mai cũng nhấn mạnh, hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực, xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước. Lãnh đạo Việt Nam đề nghị Trung Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản của Việt Nam; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất giữa hai nước và quốc tế, góp phần khắc phục tình trạng nhập siêu của Việt Nam; khẳng định tính cần thiết của việc thúc đẩy thực hiện, hoàn thành các dự án hợp tác với Trung Quốc tại Việt Nam.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí cần kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề nảy sinh, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực; tích cực thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) có tiến triển, sớm đạt COC hiệu quả, thực chất.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: TTXVN

Còn theo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, bước vào thời đại mới, dưới sự hoạch định chiến lược và sự dẫn dắt trực tiếp của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ hai Đảng, hai nước luôn phát triển đúng hướng. Hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc kiên trì định hướngchính trị của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, củng cố tin cậy chính trị, đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ông Hùng Ba cho rằng, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên đã phát triển vững chắc.

Đặc biệt, khi đối mặt với tác động của dịch bệnh COVID-19, hai bên giúp đỡ lẫn nhau; dưới sự lãnh đạo kiên cường của mỗi Đảng, kiên trì phương châm lấy nhân dân làm trung tâm, đạt được thành quả chiến lược to lớn trong việc thúc đẩy song song công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, đã thể hiện đầy đủ tính ưu việt nổi bật của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine, hỗ trợ Việt Nam một cách thiết thực và hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đại sứ Hùng Ba nêu rõ, hiện nay, cả Trung Quốc và Việt Nam đều đã mở ra hành trình mới xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh cục diện thế giới biển đổi khó lường và đại dịch thế kỷ, hai Đảng hơn bao giờ hết cần kế thừa trí tuệ và sức mạnh từ lịch sử giao lưu hữu nghị gần 100 năm của hai Đảng, kiên trì định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung - Việt, cùng đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trong thời kỳ hậu đại dịch, thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của hai nước Trung - Việt vững bước tiến xa hơn nữa.

T.Toàn

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: