Quận Nam Từ Liêm: Rác thải ngập ngụa, bủa vây phố Trịnh Văn Bô

Thứ năm, 06/06/2019 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện vỉa hè, lòng đường phố Trịnh Văn Bô (Q. Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đang trở thành “con đường rác thải” gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và khiến người dân quanh khu vực vô cùng ngao ngán, mệt mỏi khi di chuyển qua đây.

Sự kiện: rác thải

Rác thải

Rác thải "bủa vây" phố Trịnh văn Bô (Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Phố Trịnh Văn Bô được chính thức mang tên gọi từ tháng 12/2018; là tuyến phố quan trọng kết nối các tuyến đường giao thông đông phương tiện qua lại. Tuyến phố có chiều dài khoảng 900 m, rộng 50 m kéo dài từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương.

Mặc dù mới chính thức có tên gọi nhưng con phố này lại nhanh chóng biến thành “bãi rác” của những người thiếu ý thức. Không khó để bắt gặp các cảnh tượng rác thải la liệt bị vứt trên hè phố, lòng đường tại tuyến phố Trịnh Văn Bô.

Rác thải được vứt tràn lan, bốc mùi hôi thối khó chịu, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân sống quanh khu vực.

XX

Đặc biệt, đoạn dưới chân cầu vượt Xuân Phương rác thải chất thành các đống lớn. Các loại rác từ rác thải sinh hoạt đến vật liệu xây dựng, rác thải y tế hay cả những hóa chất đã sử dụng được vứt la liệt tại đây.

Nhiều bãi rác tự phát xuất hiện; rác thải được đốt tràn lan, khét lẹt xuất hiện khắp nơi gây khó khăn cho việc di chuyển của người đi bộ cũng như các phương tiện khi lưu thông qua đây.

Nhiều người dân bức xúc :“Trước đây tuyến phố cũng rất sạch đẹp, lại thoáng xe cộ nên người dân đi bộ thể dục vô cùng thoải mái, dễ chịu; phương tiện lưu thông cũng rất an toàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây con đường này trở thành “bãi rác tự phát” của những kẻ thiếu ý thức.”

Hiện tại, các bãi rác hôi thối này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, nhiều người thiếu ý thức vẫn đem rác thải vứt bừa bãi trên vỉa hè, dưới lòng đường phố Trinh Văn Bô mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn chặn nào của cơ quan chức năng.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Phố Trịnh Văn Bô từ ngã tư giao với phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương

Phố Trịnh Văn Bô từ ngã tư giao với phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt Xuân Phương

Báo Công luận
Rác thải được vứt tràn lan hai bên đường gây cản trở giao thông

Rác thải được vứt tràn lan hai bên đường gây cản trở giao thông

Báo Công luận
Báo Công luận
Rác thải đủ loại được vứt tràn lan và đốt cháy khét lẹt khiến không khí tại khu vực vô cùng ô nhiễm

Rác thải đủ loại được vứt tràn lan và đốt cháy khét lẹt khiến không khí tại khu vực vô cùng ô nhiễm

Báo Công luận
Những bao tải lớn nhỏ được vứt khắp nơi

Những bao tải lớn nhỏ được vứt khắp nơi

Thanh Hằng

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống