Quảng bá nghệ thuật múa rối Việt Nam tại Nhật Bản

(CLO) Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật múa rối Việt Nam tại Nhật Bản mang màu sắc hiện đại nhưng vẫn tôn vinh những giá trị văn hóa bản sắc truyền thống.

Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 17 (diễn ra từ ngày 27/5 đến 3/6), Nhà hát Múa rối Thăng Long tham gia chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thắm tình hữu nghị Việt - Nhật” nhằm quảng bá, giới thiệu tinh hoa nghệ thuật múa rối Việt Nam đến khán giả Nhật Bản.

1muar.jpg
Các tiết mục trong chương trình thể hiện được sự hòa quyện tinh tế giữa nghệ thuật múa rối truyền thống và âm nhạc dân gian Việt Nam. Ảnh: NHMRTL

Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Múa rối Thăng Long tại Nhật Bản gồm 2 phần. Phần I có thời lượng khoảng 30 phút, mang đến những tiết mục múa rối nước đặc sắc gắn liền với thương hiệu của Nhà hát, như: “Tễu giáo trò”, “Múa rồng”, “Múa phượng”, “Múa tứ linh”, “Em bé chăn trâu thổi sáo”, “Cấy, cày, tát nước”, “Câu ếch”, “Đánh bắt cá”...

Phần II là chương trình ca múa nhạc dân tộc tổng hợp có thời lượng 50 phút, với các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam và những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, như tiết mục kết hợp múa rối và đàn bầu.

Đó là các tiết mục múa rối “Hoa ban đỏ”, “Trẩy hội xuân”; hòa tấu T'rưng, Krongput “Mùa xuân đến - Cánh chim báo tin vui”; múa hát chầu văn “Cô bé thượng ngàn”…

Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt - Nhật” được dàn dựng mang màu sắc hiện đại nhưng vẫn tôn vinh những giá trị văn hóa bản sắc của Việt Nam, thể hiện được sự hòa quyện tinh tế giữa nghệ thuật múa rối truyền thống và âm nhạc dân gian Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia các nghệ sĩ được yêu mến như NSƯT Thanh Hiền, NSƯT Đức Hùng, NSƯT Lê Thu Huyền; các nghệ sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Nguyễn Văn Phức, Dương Văn Phương, Phạm Đức Duy, Trần Ngọc Linh…

Theo NSƯT Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, chỉ đạo nghệ thuật chương trình “Thắm tình hữu nghị Việt - Nhật”, thời gian qua, múa rối của Việt Nam đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Qua chương trình nghệ thuật lần này, tập thể nghệ sĩ Nhà hát mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là múa rối Việt Nam, đến khán giả Nhật Bản, qua đó thu hút nhiều hơn du khách Nhật Bản đến Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: