Quảng bá “Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu tranh Đông Hồ" tại Hà Nội

(CLO) Ngày 29/3, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp Ủy ban UNESCO Việt Nam tổ chức chương trình "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu tranh Đông Hồ".

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: sau 15 năm Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bắc Ninh tự hào đã gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa Quan họ trên khắp mọi miền đất nước cũng như các quốc gia trên thế giới.

quang ba tinh hoa van hoa bac ninh sac mau tranh dong ho tai ha noi hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cùng các đại biểu trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh

quang ba tinh hoa van hoa bac ninh sac mau tranh dong ho tai ha noi hinh 2

Đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh.

Bắc Ninh đã có nhiều chính sách đặc thù để tôn vinh, hỗ trợ nghệ nhân, phát triển các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ Quan họ trên khắp mọi miền đất nước cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có chính sách riêng để động viên, khuyến khích các bạn trẻ, nhất là các em thiếu niên, nhi đồng tham gia học, thực hành và diễn xướng Dân ca Quan họ. Đây là phương pháp hiệu quả để giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc này của Bắc Ninh và của Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn kỳ vọng với việc tổ chức chương trình "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu tranh Đông Hồ", Bắc Ninh cũng mong nhận được sự ủng hộ của các đại sứ, trưởng đại diện ngoại giao, nhân dân cùng quý khách để "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" được UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Phát biểu khẳng định văn hóa không chỉ là cội nguồn bản sắc, mà còn là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, là nội hàm quan trọng trong hoạt động đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh: Vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đây là nơi phát tích của triều Lý-Triều đại mở ra thời kỳ rực rỡ của văn minh Đại Việt, nơi khởi nguồn của những làn điệu Quan họ ngọt ngào - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và là nơi sản sinh dòng tranh dân gian Đông Hồ, một loại hình tranh khắc gỗ nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt.

Tự hào và trân quý những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc, đặc biệt là di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao việc tổ chức sự kiện "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh-Sắc màu Đông Hồ" tại Hồ Gươm - trái tim của Thủ đô Hà Nội, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo được UNESCO vinh danh – như một biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam hiện sở hữu 71 di sản, danh hiệu được UNESCO ghi danh, trong đó có 16 di sản phi vật thể. Đó là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh và các ban, bộ, ngành đang nỗ lực cùng cộng đồng và bạn bè quốc tế để đưa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

"Bằng sự hợp tác chân thành, bằng tình yêu dành cho những giá trị truyền thống, chúng ta có thể cùng nhau viết tiếp những chương mới cho câu chuyện di sản - để không chỉ bảo tồn, mà còn phát triển và lan tỏa di sản ấy đến các thế hệ mai sau" – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ.

Tranh Đông Hồ là dòng tranh cổ truyền, phản ánh phong tục, tín ngưỡng và đời sống sinh hoạt của người Việt. Tuy nhiên, nghề làm tranh đang gặp nhiều thách thức, cần có biện pháp bảo tồn kịp thời.

Hiện nay, hồ sơ đề cử nghề làm tranh Đông Hồ vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO đang trong quá trình xem xét và dự kiến được thẩm định năm 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, các gian trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách những sản phẩm văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh gồm tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đúc đồng Đại Bái, mây tre đan Xuân Hội, gỗ mỹ nghệ Phù Khê, Đồng Kỵ, cùng các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức dân ca quan họ, thư pháp và các loại hình nghệ thuật truyền thống khác.

Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy vận động đề nghị UNESCO ghi danh "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: