Quảng Bình sẽ có dự án resort 6 sao, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu miền Trung

Thứ năm, 14/01/2021 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin bước đầu, dự án này được phát triển tại trung tâm một quần thể du lịch quy mô lớn ven biển Hải Ninh, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp vẫn đang thiếu hụt tại Quảng Bình.

Resort cao cấp không phải hàng hiếm đối với thị trường du lịch ven biển Việt Nam, đặc biệt tại những khu vực đã quy tụ nhiều chủ đầu tư lớn như Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết, Vũng Tàu…Nhưng tại Quảng Bình, việc phát triển dòng sản phẩm biệt thự siêu sang hàng triệu USD khiến nhiều người bất ngờ, khi thị trường nghỉ dưỡng khu vực này có thể nói vẫn đang trong giai đoạn sơ khai.

Quảng Bình sở hữu danh thắng được UNESCO hai lần công nhận và là điểm đến trong mơ của hàng triệu du khách quốc tế (Ảnh: Baovanhoa)

Quảng Bình sở hữu danh thắng được UNESCO hai lần công nhận và là điểm đến trong mơ của hàng triệu du khách quốc tế (Ảnh: Baovanhoa)

Khan hiếm nguồn cung

Tuy nhiên, nếu nhìn lại những dữ liệu tăng trưởng về du lịch ở “vương quốc hang động”, có thể hiểu lý do vì sao chủ đầu tư sẵn sàng đưa dòng sản phẩm đặc biệt kén khách này về với Quảng Bình - một thị trường du lịch và địa ốc khá đặc biệt tại Việt Nam.

Là một trong số ít điạ phương sở hữu danh thắng được UNESCO hai lần công nhận và là điểm đến trong mơ của hàng triệu du khách quốc tế, Quảng Bình thuộc nhóm tình thành đang dẫn đầu Việt Nam về tăng trưởng du lịch.

Tính riêng 2019, địa phương ghi nhận lượt khách tăng gần 30% và tăng trưởng riêng về khách quốc tế đạt 35% - con số kỷ lục so với mặt bằng chung khoảng 15-20% tại nhiều thị trường du lịch trọng điểm tại Việt Nam.

Trái ngược với bước tiến ấn tượng về du lịch, số lượng các dự án nghỉ dưỡng quy mô cũng như cơ sở lưu trú cao cấp tại Quảng Bình đến nay vẫn khá khiêm tốn. Theo thống kê của UBND tỉnh, tính đến đầu 2020, toàn tỉnh hiện có khoảng 370 cơ sở lưu trú, trong đó số lượng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là khách sạn 1 - 3 sao và hệ thống các nhà nghỉ du lịch, homestay, farmstay.

Bàn về tiềm năng của Quảng Bình, GS.TS Đặng Hùng Võ trong một toạ đàm mới đây cũng lưu ý đến mâu thuẫn này. Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, Quảng Bình không ngẫu nhiên là điểm phân tranh đất đai trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Vùng đất này có nền du lịch phát triển với những kỳ quan tự nhiên hiếm có tầm cỡ thế giới và cũng là nơi có nhiều tài nguyên để hỗ trợ phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Nhưng thị trường mới thấy có 1-2 doanh nghiệp đặt chân đến và nguồn cung cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà không mở rộng.

"Tôi tính toán chỉ một vài năm nữa Quảng Bình sẽ trở thành điểm đến mới ở miền Trung", GS.TS Đặng Hùng Võ nhận định.

Kỳ vọng cú hích mới

Có thể thấy rằng, khoảng trống trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp nói chung và phân khúc resorts, villa hạng sang nói riêng tại Quảng Bình đang mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư tiên phong, đặc biệt tại những khu vực có đường bờ biển đẹp, địa thế thuận lợi như ven biển Hải Ninh. 

Liên quan đến dự án resort 6 sao nói trên, theo một số thông tin bước đầu, tổ hợp này sẽ được chủ đầu tư kiến tạo tại trung tâm một quần thể nghỉ dưỡng đã xác lập nhiều kỷ lục về quy mô, tiện ích và tổng vốn đầu tư tại Quảng Bình; đồng thời cộng hưởng trong chuỗi  tiện ích đồng bộ lần đầu tiên xuất hiện tại đây như sân golf liên hoàn, khách sạn 5 sao, bến đỗ du thuyền, hệ thống nhà hàng Á – Âu, quán bar ngoài trời, chuỗi spa công suất lớn…

Được vận hành bởi những thương hiệu quản lý hàng đầu quốc tế, dự án dự kiến sẽ trở thành điểm nhấn biểu tượng mới cho phân khúc nghỉ dưỡng hạng sạng tại Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp ngày một gia tăng tại địa phương, đồng thời giúp nâng tầm vị thế của Quảng Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

P.V

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa