Quảng Điền - Thừa Thiên Huế: Du lịch sinh thái phát triển theo hướng bền vững

(NB&CL) Những năm gần đây, ngoài những tour du lịch truyền thống (lăng tẩm, đền, chùa…) du lịch sinh thái tại Thừa Thiên Huế cũng phát triển, dần quen thuộc với du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Bài liên quan

Tiềm năng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế kêu gọi nhà đầu tư cho 04 lô đất tại Khu đô thị mới An Vân Dương

Nam Đông - Thừa Thiên Huế: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đang hấp dẫn các nhà đầu tư

Cục Quản lý Thị trường Thừa Thiên Huế đảm bảo hàng hóa an toàn, đúng giá cho khách du lịch

Huyện Quảng Điền nằm trên hai tuyến tỉnh lộ quan trọng là tỉnh lộ 11A và tỉnh lộ 4, có các tuyến đường ngang liên thông với quốc lộ 1A cùng các vùng lân cận; nằm không quá xa trung tâm thành phố Huế và quần thể di tích cố đô Huế. Không những thế, huyện Quảng Điền còn là vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống của địa phương. Đặc biệt Quảng Điền có nhiều cảnh quan đẹp, hệ sinh thái đầm phá với trên 3.500ha mặt nước, đầm phá Tam Giang, hơn 12km bờ biển dọc 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn… là điều kiện thuận lợi để Quảng Điền phát triển du lịch, dịch vụ.

Du khách đến với đầm phá Tam Giang.

Du khách đến với đầm phá Tam Giang.

Nắm bắt được thế mạnh vốn có của địa phương, huyện Quảng Điền đang từng bước khai thác tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch đầm phá, ven biển, góp phần thúc đẩy nền kinh tế huyện. Theo đó, trong định hướng phát triển du lịch dịch vụ của huyện Quảng Điền là tập trung khai thác các loại hình du lịch chính cần định hướng đầu tư và phát triển như: du lịch cộng đồng sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái ven biển và đầm phá; tham quan di tích lịch sử và du lịch làng nghề văn hóa lễ hội như: lễ tế Bà Tơ ở Bác Vọng, xã Quảng Phú, khôi phục múa náp ở Quảng Ngạn, lễ hội đua ghe trên sông Sịa, hội vật làng Thủ Lễ, đu tiên…

Để khai thác thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, huyện Quảng Điền luôn tích cực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, kêu gọi các doanh nghiệp liên kết, đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện, giới thiệu quảng bá du lịch của địa phương, nhất là du lịch đầm phá Tam Giang, vùng biển kết hợp với việc tham quan các điểm di tích lịch sử, làng nghề truyền thống. Tăng cường công tác kết nối các tour, tuyến du lịch với các doanh nghiệp du lịch như: du lịch đầm phá, du lịch trải nghiệm được quan tâm. Trong đó, tour du lịch cộng đồng trên phá Tam Giang tại thôn Ngư Mỹ Thạnh hay “Một ngày trên phá Tam Giang” của Công ty Du lịch An Thạnh; các hoạt động tham quan chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh, thăm làng nghề Mây tre đan Thủy Lập, xã Quảng Lợi bằng xe đạp, trải nghiệm làm ngư dân trên phá đều là những hoạt động du khách rất thích.

Nét đời thường trên phá Tam Giang. Ảnh: Võ Đông Bảy.

Nét đời thường trên phá Tam Giang. Ảnh: Võ Đông Bảy.

Ông Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: “Du lịch Quảng Điền đang có chiều hướng phát triển tốt, đã xây dựng nhiều chương trình tour du lịch với các hoạt động khá đa dạng và hấp dẫn như: Tour du lịch cộng đồng “Sóng nước Tam Giang” ở thôn Ngư Mỹ Thạnh (trong 9 tháng đầu năm 2018, đã đón 40 đoàn, với khoảng 1.000 khách, trong đó có 46 khách nước ngoài); tour du lịch “Một ngày trên phá Tam Giang” của Công ty An Thạnh (đã đón 335 lượt khách, trong đó có 304 khách nước ngoài); tour "Hoàng hôn phá Tam Giang" của công ty CP Truyền thông quảng cáo và du lịch Đại Bàng (đã đón 4.000 lượt khách),...

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tích cực kêu gọi và phối hợp tháo gỡ khó khăn để các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn: dự án du lịch nghỉ dưỡng COSTAL Sịa của Công ty TNHH tư vấn đầu tư sinh thái Việt tại thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn (Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho thuê đất để triển khai dự án); dự án du lịch sinh thái Lee House của Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và dịch vụ Green House tại thôn Hải Thành, xã Quảng Công (đã hoàn tất các thủ tục và đang triển khai dự án nhưng tiến độ còn chậm); dự án dịch vụ nghỉ dưỡng con nước Lodge của HTX làng du lịch nông trang đầm phá tại khu dịch vụ Cồn Tộc, xã Quảng Lợi (hiện đang xin chủ trương mở rộng địa điểm nghiên cứu đầu tư); dự án đầu tư khu du lịch sinh thái của liên danh Công ty CP Sông Đà -Việt Hà và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư Thắng Gia Lộc tại thôn An Lộc, xã Quảng Công, dự án Khu du lịch Tân An của Công ty TNHH MTV Bầu trời Đông Dương tại thôn An Lộc, xã Quảng Công (UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, hiện nhà đầu tư đang khảo sát, lập dự án)”.

Chơm cá - Ảnh: Hoàng Xuân Trí.

Chơm cá - Ảnh: Hoàng Xuân Trí.

Không dừng lại ở đó, huyện Quảng Điền còn tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường du lịch, cả trong và ngoài tỉnh, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực du lịch vào cuộc. Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ du lịch để thu hút khách tham quan. Chú trọng thêm vào phát huy truyền thống của vùng đất văn hóa, tôn tạo và phục dựng các lễ hội dân gian truyền thống mang tính đặc trưng của địa phương.

Hoàng hôn trên phá Tam Giang.

Hoàng hôn trên phá Tam Giang.

Quan tâm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các đình, chùa, các di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận, xếp hạng,... gắn với xây dựng nông thôn mới để hình thành các điểm dịch vụ, du lịch nhằm phục vụ tốt du khách khi đến tham quan trên địa bàn. Tăng cường công tác giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt quan tâm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia đầu tư khai thác tài nguyên du lịch biển, du lịch sinh thái trên phá và ven phá Tam Giang, biến lĩnh vực du lịch dịch vụ của huyện Quảng Điền trở thành động lực, mũi nhọn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cái Văn Long

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: