(CLO) Vài năm trở lại đây, Khe Sanh, một thung lũng nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Trị nổi lên là một trong những điểm đến hàng đầu cho du lịch nông nghiệp sinh thái, dã ngoại, săn mây...
(CLO) Sáng ngày 19/12, UBND tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày chứng kiến sự lên ngôi của các điểm du lịch sinh thái tại Cần Thơ, Vĩnh Long và Trà Vinh với nhiều hoạt động đậm chất miệt vườn.
(CLO) Việc UNESCO công nhận cao nguyên Kon Hà Nừng (Gia Lai) là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã mở ra cơ hội đầu tư phát triển du lịch và các mô hình kinh tế. Cùng sự chung tay của chính quyền, cộng đồng, nhà khoa học và các đối tác quốc tế, cao nguyên Kon Hà Nừng đang được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu của phát triển xanh, chuyển đổi sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học ở quy mô quốc gia.
(CLO) Tọa lạc tại vùng đất tâm linh và giàu tiềm năng kinh tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên) đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp quan tâm, chú trọng đầu tư các lĩnh vực xây dựng và phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Quảng Ninh.
(CLO) Thay vì những chuyến đi xa đắt đỏ và chen chúc trong biển người, xu hướng du xuân năm nay đang chứng kiến một sự dịch chuyển thú vị: Du lịch "chữa lành" ngay tại địa phương.
(CLO) Khi nhiều người kết thúc kỳ nghỉ Tết, những kiểm lâm Trạm Mười thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá vẫn tiếp tục công việc quen thuộc. Không khẩu hiệu, không ồn ào, họ chọn cách đón xuân bằng việc giản dị nhất: để rừng còn xanh sau mỗi mùa Tết đi qua.
(CLO) Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Pu Ta Leng - Đại ngàn hoa đỗ quyên” lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra ngày 28/3 tại xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai, với cung đường khoảng 12 km lên đỉnh núi cao 3.049 m.
(CLO) Chiều 27/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Gieo xanh nơi đỉnh mây” đã mang đến những lát cắt chân thực về hành trình thay đổi sinh kế và gìn giữ bản sắc của phụ nữ vùng cao.
(CLO) Giữa đại ngàn Gia Lai, lễ cúng rừng không chỉ là nghi thức tâm linh mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, mà còn là lời cam kết linh thiêng giữ “mẹ rừng”. Sau lễ cúng, bà con Jrai cùng du khách quầy quần trong bữa “tiệc buffet giữa rừng”, nơi cộng đồng gắn kết và tình yêu thiên nhiên được truyền lại qua từng thế hệ.
(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5/2026, địa phương sẽ đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch sinh thái mới, hướng tới đa dạng trải nghiệm và tăng sức hút với du khách.
(CLO) Để bảo vệ hệ sinh thái rừng, Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương vừa đưa ra khuyến cáo du khách hạn chế xả rác; không bẻ lá cây ráy; không bắt bướm, đom đóm để chụp ảnh.
(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động văn hoá, du lịch nổi bật của địa phương. Trong đó có Tuần văn hóa du lịch với thông điệp “Thiên nhiên kỳ vĩ, Ký ức hào hùng” sẽ diễn ra từ ngày 24/4 - 1/5/2026.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Tiếp sau đợt kiểm tra của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa vừa có chuyến thị sát trực tiếp tại vườn chim Hai Chìa (xã Trà Côn) để có chỉ đạo kịp thời về công tác bảo tồn.
(CLO) Là một trong 4 Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh không chỉ sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh độc đáo cùng kho tàng đa dạng sinh học quý hiếm mà còn được ví như "lá phổi xanh" của Tây Nguyên.
(CLO) Giữa đại ngàn Trường Sơn, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang từng ngày khẳng định vai trò là "lá phổi xanh" và kho tàng đa dạng sinh học quý giá của Việt Nam và thế giới. Bằng những giải pháp đồng bộ trong quản lý, bảo vệ rừng, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch sinh thái bền vững, Di sản thiên nhiên thế giới tiếp tục được gìn giữ nguyên vẹn, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế địa phương.
(CLO) Ngày 27/8, dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” (WTP) chính thức được khởi động, với khoản tài trợ 7,15 triệu USD từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2030.
(CLO) Với khoản tài trợ 7,15 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” (WTP) được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch dựa vào thiên nhiên theo hướng có trách nhiệm, hài hòa giữa khai thác giá trị kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái, loài hoang dã, cảnh quan.