Quảng Nam: Chùa Giác Nguyên - Dấu ấn đời sống văn hóa tâm linh tại huyện Thăng Bình

(CLO) Được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo chính quyền và sự đồng thuận của các cấp Giáo hội Phật giáo, năm 2012 Chùa Giác Nguyên tiến hành lễ khởi công Đại trùng tu xây dựng mới một số hạng mục. Trải qua 8 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng khoảng 20 tỷ đồng.  

Chùa Giác Nguyên tọa lạc tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được thành lập vào năm 1935. Trước đó, chùa có tên là Long Hội Tự xây dựng trên mảnh đất rộng, với diện tích khoảng 15.000m2. nằm ở bờ phía Nam Bầu Hà Lam, thuộc Phủ Thăng Bình.

Ngôi chùa Giác Nguyên trước khi đại trùng tu.

Ngôi chùa Giác Nguyên trước khi đại trùng tu.

Sau nhiều biến cố và ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh. Trong giai đoạn 1945, chùa được trùng tu lần thứ nhất và làm nơi đặt trụ sở Hội An Nam Phật học thuộc Tổng Hội Phật giáo Trung phần. Năm 1969, chùa được di dời về khu đất mới thuộc bờ phía Bắc Bầu Hà Lam đổi tên thành chùa Giác Nguyên.

Ngôi Chánh điện được trùng tu lần thứ 2 theo hướng Đông Nam, nay là số 42 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Chùa Giác Nguyên còn là nơi mở Trường Bồ đề với 5 lớp dạy cho các em nhỏ. Đặc biệt, chùa là nơi đặt Trụ sở văn phòng giáo hội huyện Thăng Bình qua các thời kỳ, tại đây thường xuyên diễn ra những sự kiện trọng đại của Giáo hội.

Chùa Giác Nguyên dấu ấn đời sống văn hóa tâm linh của người dân huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Chùa Giác Nguyên dấu ấn đời sống văn hóa tâm linh của người dân huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Vào ngày 24/5/2012 (nhằm ngày mùng 4 tháng 4 nhuận năm Canh Thìn), nhận được chấp thuận của các cấp lãnh đạo chính quyền và sự đồng thuận của các cấp Giáo hội Phật giáo chùa Giác Nguyên chính thức đặt viên đá đầu tiên khởi công đại trùng tu lần thứ 3.

Theo Đại Đức Thích Tánh Thông – UV BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Thăng Bình, Trụ trì chùa Giác Nguyên cho biết, qua 8 năm trùng tu xây dựng, đến nay, cơ bản đã hoàn thành gồm các hạng mục công trình như: Chánh điện, giảng đường, nhà Tăng, nhà Tổ, các công trình phụ trợ, cũng như tường rào cổng tam quan… với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Cũng theo vị chủ trì chùa Giác Nguyên cho biết, nhân ngày húy nhật lần thứ 5 của Hòa thượng Tôn sư Thích Thiện Tánh viên tịch, chúng tôi tổ chức đại lễ khánh thành để tạ ơn lên Tam bảo chứng minh gia hộ cho Phật sự trọng đại này đã thành tựu viên mãn. Đại lễ khánh thành chính thức được diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 02/8/2020 (13/6 Canh Tý) có sự quang lâm chứng minh của chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp cũng như sự tham dự của chính quyền địa phương sở tại và Phật tử các giới…”

Hình ảnh chùa Giác Nguyên sau 8 năm trùng tu nhiều hạng mục.

Hình ảnh chùa Giác Nguyên sau 8 năm trùng tu nhiều hạng mục.

Đại lễ khánh thành chùa Giác Nguyên sẽ được tổ chức trong 2 ngày mùng 1 và 2/8/2020 (nhằm ngày 12,13/6 Canh Tý), với nhiều chương trình ý nghĩa như: Thuyết pháp, cầu siêu chư hương linh tiền bối hữu công, đốt nến tưởng niệm Tôn sư, trai Tăng cúng dường, chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới…

Được biết, Chùa Giác Nguyên là trung tâm tu học của Phật giáo Thăng Bình. Nơi đây luôn diễn ra các sự kiện trọng đại của Phật giáo huyện, chùa thường xuyên tổ chức phát và trao tặng quà từ thiện tại địa phương cũng như các huyện thị lân cận trên tinh thần Từ bi của Đức Phật, đem đạo vào đời.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: