Quảng Ngãi: Bị ép nhậu, nam thanh niên đánh chết bạn

(CLO) Mặc dù đã say và từ chối nhưng bạn nhậu vẫn dùng chân hất vào người để ép Tôn dậy. Bực tức, Tôn dùng một khúc gỗ cao su đánh vào đầu bạn, một ngày sau đó nạn nhân tử vong.

Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam A Tôn (SN 2004, trú xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Giết người.

Qúa trình điều tra, Công an xác định vào khoảng 7h ngày 8/5, Tôn uống rượu tại nhà một người quen ở xã Sa Bình. Đến trưa cùng ngày, Tôn tiếp tục sang gặp A.Q (SN 1998) và A.V (SN 1991), cùng trú tại xã Sa Bình để uống rượu.

Sau 2 cuộc nhậu, A Tôn nằm ngủ ở hiên nhà của V. Đến khoảng 15h ngày 8/5, V. gọi Tôn dậy để tiếp tục uống rượu.

z7861928883896-bca7f148ffc5a9b561b4b9a1bf84c659.jpg
Đối tượng A Tôn (ảnh CACC)

Vì đã say nên Tôn từ chối nhưng V. vẫn dùng chân hất vào người để ép dậy. Lúc này, giữa Tôn và V. đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, A Tôn dùng một khúc gỗ cao su đánh vào đầu V. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Sa Bình khâu vết thương rồi trở về nhà. Tuy nhiên, sáng hôm sau V. có biểu hiện bất thường, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) và Công an xã Sa Bình truy xét, thu thập chứng cứ và bắt giữ Tôn để phục vụ điều tra.

Xem thêm

Khởi tố Giám đốc ban quản lý rừng cùng 7 đồng phạm lập hồ sơ khống

Khởi tố Giám đốc ban quản lý rừng cùng 7 đồng phạm lập hồ sơ khống

(CLO) Viện KSND khu vực 3 - Huế cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An.

Tuyên án 2 vợ chồng khóa trái cửa, giam giữ Công an

Tuyên án 2 vợ chồng khóa trái cửa, giam giữ Công an

(CLO) Chiều 22/5, TAND khu vực 7 - Gia Lai đã tuyên án 2 vợ chồng ở Gia Lai có hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”.

Cỡ chữ bài viết: