Quảng Ngãi: Khởi tố 13 đối tượng nhổ trộm 250 củ sâm Ngọc Linh

(CLO) Do cần tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã lợi dụng ban đêm lén lút lên đỉnh núi nhổ trộm 250 củ sâm Ngọc Linh cùng 1.380 gam lá sâm tươi.

Ngày 27/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”, xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Các bị can bị khởi tố gồm: A Chín (19 tuổi); Y Liễu (23 tuổi); Y Sáu (29 tuổi); A Nao (27 tuổi); Y Thơ (24 tuổi); Y Dỗi (35 tuổi); Y Nghe (49 tuổi); A Giang (18 tuổi); Y Đùng (25 tuổi); Đinh Văn Thiệu (40 tuổi); Y Mớ (27 tuổi); Y Koi (38 tuổi) và Y Xéo (25 tuổi). Các đối tượng đều trú tại thôn Đăk Đơn, xã Măng Ri.

Theo điều tra của cơ quan Công an, vào tháng 1/2026 một nhóm đối tượng đã lén lút đột nhập vào khu vực trồng sâm của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (tại thôn Đăk Đơn, xã Măng Ri) nhổ trộm 250 củ sâm Ngọc Linh cùng 1.380 gam lá sâm tươi.

library-20260526082049-b713f1fa-0105-4f50-870b-d75c3324e361-photo-library-20260525203549-16289e25-f1a8-4178-8d49-9960ea18688f-cac-oi-tuong-trom-sam-ngoc-linh-2.jpg
Nhóm đối tượng bị khởi tố (ảnh BCA)

Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Măng Ri, 250 củ sâm Ngọc Linh tươi có tổng khối lượng hơn 5,1kg, trị giá hơn 236 triệu đồng; số lá sâm tươi trị giá 6,9 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị xâm hại hơn 243 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng ban đêm lên khu vực núi Ngọc Linh trộm sâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

library-20260526082049-44a64369-ec43-4c4f-b9c9-d812a2eb8188-photo-library-20260525204039-c7875036-bb20-40b9-bb64-8088567b15e9-cu-trom-sam-ngoc-linh-1.jpg
Tang vật vụ án (ảnh BCA)

Hiện Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND khu vực 9 phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Măng Ri cũng đã điều tra, xử lý nhiều vụ trộm sâm khác. Các đối tượng trộm sâm thường là người địa phương, thông thuộc địa hình, liều lĩnh, bất chấp các phương pháp bảo vệ nghiêm ngặt như cắm chông, rào báo động… của các chủ rừng.

Hầu hết các khu vườn sâm điều kiện giao thông đi lại khó khăn, cách trở, vườn sâm thường nằm trong rừng sâu, lực lượng điều tra phải đi bộ đường rừng mất ít nhất từ 5 tiếng thậm chí cả ngày trời.

Xem thêm

Lai Châu: Cặp vợ chồng lừa bán hải sản online chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

Lai Châu: Cặp vợ chồng lừa bán hải sản online chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

(CLO) TAND tỉnh Lai Châu vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cặp vợ chồng Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức bán hải sản giá rẻ trên mạng xã hội. Với thủ đoạn sử dụng hình ảnh giả mạo để tạo lòng tin, các bị cáo đã chiếm đoạt gần 800 triệu đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước.

Cỡ chữ bài viết: