Theo tìm hiểu của PV, Thủy điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt khởi công xây dựng từ năm 2014, đến năm 2018 đưa vào vận hành với 2 tổ máy phát điện, công suất lắp máy 15 MW. Tuy nhiên, nhiều năm qua trong quá trình tích nước, vận hành thủy điện đã gây ảnh hưởng đến đất đai, hoa màu của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Kon Braih.
Liên quan đến sự việc trên, nhiều năm qua các hộ dân liên tục gửi đơn “cầu cứu” đến cơ quan chức năng, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Người dân mòn mỏi chờ đền bù, hỗ trợ.
Chia sẻ với PV, chị Y Xuân (trú tại thôn 12, xã Kon Braih) bức xúc nói: “Nhà có 3 mảnh ruộng nhưng ngập mất 2 mảnh từ năm 2018 đến giờ. Nguyên nhân là do thủy điện tích nước. Hiện chỉ còn 1 mảnh, mỗi vụ làm được 5 bao lúa, nhà thì có đến 13 người nên đâu đủ ăn. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ còn vất vả hơn. Từ lúc ruộng ngập đến nay, năm nào gia đình cũng ý kiến nhưng chưa được giải quyết. Vừa rồi bên thủy điện và cán bộ xã có đi đo đạc diện tích đất lúa bị ngập nhưng đến nay cũng chưa thấy đã động gì”.
Tương tự, bà Y Biên trú cùng thôn cũng có diện tích đất lúa bị ngập từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa được công ty hỗ trợ, đền bù. “Ruộng ngập nước không thể canh tác trong khi nhà có đến 5 miệng ăn. Không làm được lúa nên phải đi làm công, làm mướn lấy tiền mua gạo. Năm nào gia đình cũng ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi mong muốn sớm bồi thường, hỗ trợ để có tiền mua đất khác sản xuất hoặc trang trải trong cuộc sống”, bà Biên cho hay.
Trước đó tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND xã Kon Braih, khoá I (nhiệm kỳ 2021-2026), cử tri thôn 12, xã Kon Braih cũng đã có ý kiến về việc Thuỷ điện Đăk Bla1 của Công ty TNHH Trung Việt tích nước, vận hành từ thời điểm năm 2017-2018 gây ảnh hưởng đến lúa và đất trồng lúa của 14 hộ dân nhưng chưa bồi thường, hỗ trợ. Các hộ dân đã nhiều lần có ý kiến nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Liên quan đến những ý kiến trên, UBND xã Kon Braih đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ dân. Theo UBND xã Kon Braih, vị trí đất của một số hộ dân bị ngập trước đây do việc tích nước vận hành Thuỷ điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt là có cơ sở.
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Kon Braih, địa phương đã nhiều lần làm việc với Công ty TNHH Trung Việt về vấn đề trên, đồng thời đã gửi văn bản đôn đốc đề nghị công ty này tiến hành kiểm tra, có hình thức hỗ trợ ảnh hưởng nhằm giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.
Tuy nhiên, Công ty TNHH Trung Việt không thiện chí, thiếu hợp tác với chính quyền địa phương trong việc giải quyết các kiến nghị của người dân. Trước đó vào tháng 10/2025, công ty này đã có văn bản trả lời các hộ dân, nhưng theo nội dung văn bản cũng chưa đề ra được hình thức giải quyết các nội dung dân kiến nghị.
“Để đảm bảo việc giải quyết ý kiến kiến nghị nêu trên, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài gây mất an ninh - trật tự trên địa bàn xã. UBND xã Kon Braih kính đề nghị Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, báo cáo cấp có thẩm quyền và yêu cầu Công ty TNHH Trung Việt khẩn trương triển khai, giải quyết dứt điểm vấn đề trên”, ông Sơn thông tin.
Trước đó, ông Nguyễn Thanh Mân – Giám đốc Sở Công thương cùng Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Đăk Bla 1 (xã Kon Braih).
Tại đây, Giám đốc Sở Công thương đề nghị chủ đầu tư – Công ty TNHH Trung Việt thực hiện tốt các quy định về an toàn đập, hồ chứa và công tác phòng, chống thiên tai công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho công trình. Đặc biệt, công ty cần nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân khu vực thượng du hồ chứa thủy điện Đăk Bla 1. Cụ thể, đối với diện tích lúa, đất trồng lúa theo phản ánh của 14 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.