Quảng Ninh: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt phòng chống Covid-19

(CLO) Hiện nay, lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường là 1 trong những nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh Covid-19. Để kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch, Quảng Ninh đã chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 16/4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh ra văn bản số 294/QUN1 về đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế lây nhiễm Covid-19.

Quảng Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội đến 22/4. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Quảng Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội đến 22/4. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân thực hiện thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua tài khoản ngân hàng.

Các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công tiếp tục đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng hình thức này. Lắp đặt máy thanh toán thẻ (POS) hoặc các ứng dụng công nghệ thanh toán khác phù hợp tại các điểm thu tiền phục vụ mọi người dân.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề đẩy mạnh hình thức thanh toán qua ngân hàng, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong giai đoạn hiện nay. 

Tiếp tục, quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội

Thời gian qua, nhờ các giải pháp quyết liệt, Quảng Ninh đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Với phương châm: không chủ quan lơ là, không để dịch lan rộng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương Tiếp tục quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội trong giai đoạn cao điểm hiện nay.

Quảng Ninh tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào địa bàn trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Quảng Ninh tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào địa bàn trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Theo đó, việc chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm, UBND tỉnh giao cho Bưu điện phối hợp với BHXH tỉnh lên phương án, bố trí nhân lực thực hiện chi trả tại nhà; đảm bảo đúng người, đúng chế độ và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Thực hiện từ ngày 16/4, chi trả gộp tháng 4 và tháng 5 một lượt.

Quảng Ninh hiện có khoảng 123.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, với tổng số tiền chi trả trên 420 tỷ đồng/tháng. Trong đó, có khoảng trên 16% số người nhận tiền qua tài khoản, còn lại là nhận trực tiếp.

Ngày 16/4, UBND tỉnh cũng đã ra văn bản yêu cầu tiếp tục tạm dừng việc tiếp công dân tại các nơi tiếp cấp xã, các sở, ban, ngành của tỉnh; Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và cấp tỉnh kể từ ngày ra văn bản.

Mọi công dân, doanh nghiệp có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tiếp tục gửi đơn, thư theo đường bưu điện đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh khi nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và doanh nghiệp cần chỉ đạo ngay việc xem xét, xử lý để giải quyết và trả lời theo quy định. Trường hợp chưa kịp thông tin bằng văn bản phải gọi điện thoại để thông báo tình hình xử lý, không để công dân phải trực tiếp đến các nơi công sở kiến nghị.

Sở Giao thông Vận tải có thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải (đường bộ, đường thủy) về tiếp tục dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách công cộng từ Quảng Ninh đi các địa phương khác và ngược lại đến hết ngày 22/4 (trừ các trường hợp được phép theo quy định tại Chỉ thị số 16).

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và hạn chế số lượng người trên xe theo Thông báo số 1380/SGTCT-QLVT&PT ngày 31/3/2020 đối với xe hợp đồng vận chuyển cán bộ, công nhân viên đi làm việc .

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: