Sự khởi đầu tốt đẹp này cho thấy sức hút rất lớn của vùng đất di sản, với tổng lượng khách tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dòng khách quốc tế cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với khoảng 248.000 lượt, khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Doanh thu từ hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 3.172 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2025. Kết quả này không chỉ phản ánh số lượng khách tăng cao mà còn cho thấy chất lượng dịch vụ và mức chi tiêu của du khách tại địa phương đã có những bước tiến đáng kể.
Bên cạnh sức hút mạnh mẽ của Vịnh Hạ Long với 79.000 lượt khách, các điểm đến văn hóa tâm linh đã trở thành tâm điểm hội tụ của du khách thập phương. Đỉnh thiêng Yên Tử dẫn đầu danh sách các điểm tham quan với 171.000 lượt khách, đạt mức tăng trưởng đột phá 221% so với cùng kỳ năm 2025.
Không khí lễ hội lan tỏa khắp các địa danh nổi tiếng từ chùa Ba Vàng với 160.000 lượt đến chùa Cái Bầu đón 158.000 lượt khách. Các khu di tích lịch sử như Bạch Đằng và nhà Trần cũng ghi nhận lượng khách tham quan đông đảo, lần lượt đạt 104.000 và 81.000 lượt, cho thấy xu hướng du lịch về nguồn đang ngày càng được ưa chuộng.
Nhịp sống sôi động tại các cửa ngõ giao thương của tỉnh cũng đóng góp quan trọng vào bức tranh chung khi cửa khẩu Móng Cái đón khoảng 35.000 lượt khách nhập cảnh. Cùng với đó, các điểm đến hiện đại như Sun World Hạ Long hay Bảo tàng Quảng Ninh vẫn duy trì được sức hút ổn định (trên dưới chục nghìn khách), tạo nên mùa du lịch Tết đa sắc màu và trọn vẹn.
Những con số ấn tượng nêu trên là tín hiệu vui cho ngành du lịch đầu năm mới, đồng thời, còn cho thấy sức sống nội sinh mãnh liệt tỉnh của Quảng Ninh. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để địa phương tiếp tục hành trình khẳng định thương hiệu điểm đến hàng đầu, hứa hẹn một năm kinh tế du lịch bùng nổ và bền vững.