Tại kỳ họp thứ 35 diễn ra vào sáng ngày 5/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nhất trí thông qua Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ mức 12,5% lên trên 13%. Đây là sự thống nhất cao của tỉnh về sự chủ động, quyết liệt trong việc tìm kiếm những nguồn lực và động lực tăng trưởng mới.
Để thực hiện tốt mục tiêu này, Quảng Ninh xác định đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ là chìa khóa dẫn dắt dòng chảy kinh tế trong năm 2026. Bên cạnh việc củng cố các ngành truyền thống, tỉnh đang chuyển dịch trọng tâm sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như kinh tế số, công nghệ cao và năng lượng tái tạo nhằm xây dựng một nền tảng phát triển bền vững hơn.
Song hành cùng những quyết sách kinh tế vĩ mô, HĐND tỉnh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Việc áp dụng mức phí 0 đồng cho khách tham quan khu di tích Yên Tử đến hết năm 2028 được xem là bước đi chiến lược nhằm kích cầu du lịch tâm linh, đồng thời khẳng định triết lý phát triển lấy nhân dân và du khách làm trung tâm.
Nhìn lại hành trình của nhiệm kỳ khóa XIV, Quảng Ninh đã vượt qua những trở ngại lớn từ đại dịch và thiên tai lịch sử để duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm. Những kết quả này là bản lề vững chắc để toàn tỉnh hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 3 tới, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn.
Với tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” xuyên suốt trường kỳ, Quảng Ninh đang tự tin tiến bước trên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Mỗi quyết sách được ban hành hôm nay chính là những viên gạch vững chắc xây dựng nên một vùng đô thị mang tầm vóc quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự phồn vinh của quốc gia.