Quảng Ninh quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hà Nội

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Sở VHTT&DL Quảng Ninh tổ chức giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh đến khoảng 150 hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ quan thông tấn báo chí trong nước.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh, địa phương đang phát triển tour du lịch "Một hành trình - Hai di sản", gắn với các di sản thế giới được UNESCO ghi danh là vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và quần thể Quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc.

1qn1.jpg
Quảng Ninh đang phát triển tour du lịch "Một hành trình - Hai di sản", gắn với các di sản thế giới được UNESCO ghi danh là vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà. Ảnh: TL

Các đơn vị kinh doanh du lịch - lữ hành tại tỉnh cũng đem đến những trải nghiệm riêng có tại Quảng Ninh như du thuyền cao cấp trên vịnh, phố đêm du thuyền, nghỉ dưỡng suối khoáng nóng, chiêm ngưỡng pháo hoa hàng tuần, thưởng thức nghệ thuật và ăn tối tại hang động trên cạn...

Hiện nay bên cạnh phục vụ tốt khách nội địa, tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng quảng bá và thu hút khách quốc tế từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines... cùng với các thị trường xa từ Australia, châu Âu và châu Mỹ.

Thời gian tới, Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch có quy mô lớn và sức lan tỏa, như lễ hội âm nhạc, liên hoan xiếc quốc tế, các giải marathon, liên hoan ẩm thực...

Tại sự kiện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Quảng Ninh đã tham gia giới thiệu sản phẩm tại chương trình. Trong đó, nhiều sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, mang giá trị độc đáo hấp dẫn, riêng có để phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng ngày càng cao của du khách trong nước và quốc quốc tế, như: Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục; Phố đêm du thuyền trên vịnh Hạ Long; các hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long, các tour khám phá đảo hoang sơ; trải nghiệm khinh khí cầu ở Tuần Châu; chương trình bắn pháo hoa tại Khu du lịch Bãi Cháy...

Được biết, tỉnh Quảng Ninh xác định xây dựng và phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong ba trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đến năm 2030, Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm du lịch quốc tế với tốc độ tăng trưởng bình quân 10-11%/năm, đóng góp khoảng 15% vào GRDP của tỉnh.

Xem thêm

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: