Quảng Ninh: Sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh trong trạng thái bình thường mới

(CLO) Đến nay, Quảng Ninh đã qua hơn 90 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, đã hoàn thành tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 toàn dân, giữ vững "vùng xanh” an toàn.

Đây là cơ hội, điều kiện để tỉnh khởi động lại ngành du lịch, tạo đòn bẩy cho các doanh nghiệp, đơn vị làm dịch vụ hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, đóng góp cho tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu kép năm 2021 của địa phương.

quang ninh san sang mo cua don khach du lich ngoai tinh trong trang thai binh thuong moi hinh 1

Du khách tham quan hang Luồn trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Đình Thìn.

Hiện tại, Quảng Ninh đã mở lại một số hoạt động du lịch, dịch vụ nội tỉnh gắn với kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch làm cơ sở, kinh nghiệm để dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh, trọng tâm là mở các tour, tuyến du lịch đảm bảo an toàn dịch bệnh, liên kết du lịch an toàn giữa tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Quảng Ninh sẽ xây dựng các mô hình du lịch an toàn với dịch bệnh tại các khu vực tương đối biệt lập với đất liền, du lịch dài ngày tại các đảo của thành phố Hạ Long, Móng Cái, của huyện Cô Tô, Vân Đồn, Hải Hà và các xã vùng cao tại huyện Bình Liêu. Khuyến khích các sản phẩm du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, sử dụng dịch vụ “khép kín”, không gây rủi ro về dịch bệnh cho cộng đồng. Đồng thời nghiên cứu, xin phép thí điểm mở các tour du lịch “Một đường bay - Hai điểm đến” với các địa phương an toàn với dịch bệnh.

quang ninh san sang mo cua don khach du lich ngoai tinh trong trang thai binh thuong moi hinh 2

Homestay tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, sẵn sàng đón khách du lịch. Ảnh: Duy Khoa.

Trong quý 4/2021, Quảng Ninh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; trong đó có 10 hoạt động, sự kiện cấp tỉnh, 40 hoạt động, sự kiện cấp huyện. Đây thực sự là tin vui với người dân và ngành du lịch của tỉnh.

Nắm bắt cơ hội này, các khu du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng… trên địa bàn tỉnh đã ngay lập tức bắt tay vào khôi phục cơ sở hạ tầng, thực hiện phun khử khuẩn, lập bảng quét mã QR, trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, sổ khai báo y tế và tập huấn quy trình đón khách an toàn, xử lý tình huống nghi ngờ nhiễm COVID-19..., sẵn sàng hoạt động trở lại với mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng cao nhất cho du khách.

Quảng Ninh hiện có trên hai nghìn cơ sở lưu trú du lịch với gần 36 nghìn buồng, trong đó đại đa số cơ sở, buồng đã xếp hạng. Hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng phát triển nhanh về số lượng, chất lượng, từ khách sạn cao cấp đến nhà nghỉ, homestay với phong cách độc đáo, mới mẻ luôn mang đến cho du khách thêm sự lựa chọn phù hợp với sở thích và điều kiện kinh tế.

quang ninh san sang mo cua don khach du lich ngoai tinh trong trang thai binh thuong moi hinh 3

Một góc biển đảo Vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân

Cùng với sự vào cuộc chủ động của các địa phương, đơn vị kinh doanh, cơ sở lưu trú, Sở Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn, tăng cường thanh tra, giám sát, duy trì các tổ công tác rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch, việc thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế tại các cơ sở lưu trú du lịch...

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề. Gần hai năm qua, toàn bộ doanh nghiệp lữ hành quốc tế dừng hoạt động; các doanh nghiệp du lịch chỉ hoạt động cầm chừng, cộng dồn được khoảng 4 tháng, thời gian còn lại phải dừng hoạt động, trong đó các cơ sở, doanh nghiệp thuộc Chi hội Tàu du lịch và Chi hội Khách sạn chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: