Quảng trường ở Argentina trở thành bếp nấu súp khi tỷ lệ nghèo lên tới 40%

(CLO) Quảng trường Plaza de Mayo lịch sử ở trung tâm thủ đô Buenos Aires của Argentina hiện trở thành nơi nhiều người nghèo đói tìm kiếm một bữa ăn nóng hổi.

Quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát hàng năm lên tới 124%, đẩy mức nghèo đói lên trên 40% và làm tăng nguy cơ các cử tri ủng hộ một đảng cấp tiến trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.

quang truong o argentina tro thanh bep nau sup khi ty le ngheo len toi 40 hinh 1

Những người lao động thất nghiệp cắm trại và biểu tình tại Plaza de Mayo ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Reuters

Đứng xếp hàng dài để lấy thức ăn ở quảng trường trung tâm cạnh Dinh Tổng thống Casa Rosada, Erica Maya, 45 tuổi, nói rằng cô chỉ có thể kiếm được 3.000-4.000 peso khi làm việc cả ngày thu nhặt bìa cứng, tức trị giá 4 USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại.

"Bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Chẳng có gì cả", người phụ nữ 6 đứa con nói. "Đến đây dễ chịu hơn, ăn ngon hơn. Ra về no căng bụng và vui vẻ".

Dữ liệu chính thức hôm thứ Tư cho thấy Argentina - đang phải vật lộn với cuộc suy thoái sắp xảy ra và dự trữ ngoại tệ ngày càng cạn kiệt - đã chứng kiến ​​tỷ lệ nghèo đói lên tới 40,1% trong nửa đầu năm 2023, tương đương gần 12 triệu người. Con số này tăng từ mức hơn 39% vào cuối năm ngoái.

Eduardo Donza, từ Cơ quan quan sát nợ xã hội của Đại học Công giáo, cho biết: “Chúng tôi ước tính mức độ nghèo đói ở Argentina là 40% dân số”.

Donza nói thêm: “Cần có các chính sách của nhà nước mang tính đồng thuận và nhằm mục đích sản xuất và tăng cường việc làm. Nếu không chúng ta gần như không có khả năng thoát khỏi tình huống này".

Nhiều người Argentina đã đảm nhận các công việc phi chính thức để bù đắp cho thu nhập thấp của họ khi họ kiếm sống qua ngày.

Diego Ortiz, 30 tuổi, khi đang nấu bánh ngô ở ngoại ô Buenos Aires, cho biết: “Tôi đã phải bán bánh ngô để tìm cách giúp gia đình và con gái tôi sống sót. Tôi làm điều này để nuôi sống gia đình vì hiện tại rất khó kiếm được việc làm".

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: