Quốc hội Pháp thông qua đạo luật để quyết dẹp nạn ma túy

(CLO) Quốc hội Pháp đã thông qua một đạo luật chống ma túy mới, mang tới những công cụ mạnh mẽ hơn để đối phó với sự gia tăng tội phạm liên quan đến ma túy.

Đạo luật này được thúc đẩy bởi báo cáo của Thượng viện Pháp năm 2024, trong đó cảnh báo Pháp đang đối mặt với “điểm tới hạn” trước làn sóng bạo lực ma túy.

Luật mới sẽ cho phép thành lập một văn phòng công tố quốc gia chuyên trách tội phạm có tổ chức, đảm bảo các vụ án ma túy nghiêm trọng được xử lý tập trung và hiệu quả. Các trùm ma túy nguy hiểm sẽ bị cách ly trong tù để ngăn họ tiếp tục điều hành mạng lưới tội phạm từ bên trong nhà giam.

gnwr5ocx0aa0d9g.jpeg
Các lô hàng ma túy bị bắt tại Pháp thời gian qua. Ảnh: X/InfosFrancaises

Ngoài ra, chính quyền Pháp được phép đóng cửa các doanh nghiệp bị phát hiện rửa tiền ma túy, đồng thời tịch thu tài sản nếu chủ sở hữu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Để tăng cường điều tra, luật mở rộng việc sử dụng nhân chứng hợp tác – những tội phạm cung cấp thông tin về mạng lưới của họ để đổi lấy giảm án hoặc các lợi ích khác.

Sự gia tăng cocain đã làm thay đổi thị trường ma túy tại Pháp, kéo theo làn sóng bạo lực. Dù cơ quan chức năng đã tịch thu lượng cocain kỷ lục – 47 tấn trong 11 tháng đầu năm 2024, gấp đôi cả năm 2023 – các băng đảng vẫn thu lợi nhuận khổng lồ. Từ các thành trì truyền thống như Marseille, chúng mở rộng sang các thị trấn nhỏ hơn.

Tình trạng bất ổn tại Pháp được thể hiện rõ qua các vụ tấn công nhà tù gần đây. Ngày 28/4, ít nhất 25 nghi phạm liên quan đến các vụ tấn công này đã bị bắt với cáo buộc khủng bố.

Một vụ việc nổi bật khác là cuộc tấn công xe tù ở Normandy vào tháng 5/2024, giải thoát trùm ma túy Mohamed Amra, cho thấy sự táo bạo của các mạng lưới tội phạm.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: