Quốc hội Ukraine bổ nhiệm bà Yulia Svyrydenko làm Thủ tướng mới

(CLO) Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã chính thức phê chuẩn bà Yulia Svyrydenko làm Thủ tướng mới của đất nước trong phiên họp ngày 17/7.

Với 262 phiếu thuận trên tổng số 450 nghị sĩ, bà Svyrydenko giành được sự ủng hộ áp đảo từ các nhà lập pháp. Phiên họp không được phát sóng công khai do tình trạng thiết quân luật thời chiến. Bức ảnh từ nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho thấy có 22 phiếu chống và 26 phiếu trắng.

Đây là một phần trong cuộc cải tổ chính phủ quy mô lớn do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy khởi xướng đầu tuần này.

untitled(18).png
Bà Yulia Svyrydenko được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Ukraine. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Ở tuổi 39, bà Svyrydenko, người từng giữ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế, trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Ukraine, sau bà Yulia Tymoshenko, người từng hai lần nắm giữ cương vị này trong giai đoạn 2005 và 2007–2010.

Sinh năm 1985 tại Chernihiv, bà Svyrydenko từng bước vươn lên từ chính quyền địa phương, trở thành Phó Trưởng ban Hành chính khu vực Chernihiv khi mới 32 tuổi, rồi đảm nhận vai trò Thống đốc chỉ một năm sau đó.

Năm 2020, bà gia nhập chính phủ trung ương với vai trò Thứ trưởng Bộ Kinh tế và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng vào tháng 11/2021, chỉ vài tháng trước xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.

Trong thời gian giữ ghế Bộ trưởng, bà đóng vai trò trung tâm trong chiến lược kinh tế thời chiến và từng dẫn đầu các cuộc đàm phán quan trọng với Mỹ về việc khai thác khoáng sản đất hiếm – một thỏa thuận gây nhiều tranh cãi và từng khiến quan hệ giữa Kiev và Washington căng thẳng trong thời gian ngắn.

Việc bổ nhiệm bà Svyrydenko diễn ra sau khi cựu Thủ tướng Denys Shmyhal chính thức từ nhiệm vào ngày 16/7, khép lại 5 năm tại nhiệm. Ông Shmyhal được cho là sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian tới.

Nhiều thay đổi khác trong nội các Ukraine cũng đang được dự báo. Bộ trưởng Y tế Viktor Liashko, người đã điều hành hệ thống y tế từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, có khả năng sẽ là cái tên tiếp theo rời ghế.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelenskyy đã tuyên bố rõ ràng về định hướng cải tổ: "Chúng ta cần một chính phủ năng động hơn, tập trung vào chiến thắng và phản ứng hiệu quả hơn trước nhu cầu của người dân".

Ngay sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Svyrydenko nhận được lời chúc mừng từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người viết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bạn trong cuộc chiến vì sự sống còn của Ukraine, và trong nỗ lực phục hồi đất nước cũng như tương lai châu Âu của các bạn".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: