‏Tổng thống Zelenskyy đề xuất 'nữ tướng' 40 tuổi lãnh đạo chính phủ mới của Ukraine ‏

‏(CLO)‏‏ ‏‏Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (14/7) đã đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Yulia Svyrydenko làm Thủ tướng tiếp theo của đất nước.

‏Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Zelenskyy và bà Svyrydenko tại Kiev, trong bối cảnh những tin đồn về việc cải tổ nội các đã lan rộng từ nhiều tháng nay.‏

Trên nền tảng X, Tổng thống Zelenskyy bày tỏ sự mong đợi để trình bày kế hoạch hành động của chính phủ mới. "Tôi mong muốn kế hoạch hành động của chính phủ mới sẽ sớm được trình bày", ông viết.

Cuộc thảo luận được cho là đã tập trung vào các biện pháp nhằm tăng cường tiềm năng kinh tế, mở rộng sản xuất vũ khí trong nước và thúc đẩy chuyển đổi toàn diện của nhánh hành pháp ở Ukraine.‏

‏Động thái này nối tiếp thông báo của ông Zelenskyy về việc chuẩn bị cho một "chuyển đổi quản lý sâu rộng". Mục tiêu của cuộc cải cách là cắt giảm chi phí duy trì bộ máy hành chính, đảm bảo phi điều tiết và dồn tối đa nguồn lực sẵn có cho công tác quốc phòng của đất nước và người dân.‏

814-202507142328381.png
‏Ảnh: X/Yulia Svyrydenko.‏

‏Bà Svyrydenko, sinh năm 1985 tại Chernihiv, đã nhanh chóng vươn lên trong hệ thống chính trị Ukraine. Là một chuyên gia kinh tế tài chính, bà đã giữ chức vụ Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế từ năm 2021.

Bà đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán và ký kết thỏa thuận về khoáng sản và đất hiếm giữa Ukraine và Mỹ, thành lập một Quỹ Đầu tư Tái thiết chung nhằm quản lý doanh thu từ các khoáng sản.

‏Theo Hiến pháp Ukraine, Quốc hội sẽ là cơ quan bổ nhiệm thành viên chính phủ. Để bà Svyrydenko trở thành người đứng đầu chính phủ tiếp theo, Thủ tướng đương nhiệm Denys Shmyhal, cần chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội. Nếu việc từ chức của ông Shmyhal được chấp thuận, toàn bộ chính phủ hiện tại sẽ từ chức, và các nhà lập pháp có 30 ngày để bỏ phiếu cho thủ tướng mới.

‏Hiện tại, chưa có tuyên bố chính thức về việc từ chức của ông Shmyhal. Tuy nhiên, phiên họp quốc hội tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần này. Đảng Đầy tớ Nhân dân của Zelenskyy đang kiểm soát đa số ghế (231 trên tổng số 450) và dự kiến sẽ nhanh chóng ủng hộ quyết định của Tổng thống.‏

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: