Phó Thủ tướng Ukraine đối mặt điều tra tham nhũng

(CLO) Phó Thủ tướng Oleksii Chernyshov bị giới chức Ukraine yêu cầu đình chỉ chức vụ, do liên quan đến vụ tham nhũng đất đai quy mô lớn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 24 triệu USD.

Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách Ukraine (SAPO) hôm 27/6 đã đệ đơn lên Tòa án Chống tham nhũng Cấp cao nước này, đề nghị đình chỉ chức vụ của ông Chernyshov trong thời gian điều tra.

Đồng thời, các cơ quan trên cũng yêu cầu ông nộp khoản tiền bảo lãnh 120 triệu hryvnia (khoảng 2,8 triệu USD) để được tại ngoại.

Theo các điều tra viên, trong giai đoạn làm Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine từ năm 2020 đến 2022, ông Chernyshov và các cộng sự bị cáo buộc thao túng giá trị một lô đất, định giá thấp hơn thực tế 5 lần, dẫn đến thiệt hại cho chính phủ Ukraine khoảng 1 tỷ hryvnia (24 triệu USD). Đổi lại, nhóm này được hưởng lợi khi mua các căn hộ với mức giá giảm 14,5 triệu hryvnia (khoảng 346.000 USD, tương đương 8,3 tỷ đồng).

gurlyaswwaaslwu.jpeg
Phó Thủ tướng Ukraine Oleksii Chernyshov. Ảnh: sud.ua

NABU và SAPO lo ngại ông Chernyshov có thể cản trở quá trình điều tra, do đó họ đề xuất các biện pháp hạn chế như cấm xuất cảnh, thu hồi hộ chiếu, yêu cầu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, và cấm liên lạc với các nghi phạm hoặc nhân chứng khác trong vụ án. Các cơ quan này khẳng định các biện pháp này phù hợp với tiền lệ của tòa án trong các vụ án tham nhũng lớn trước đây.

Nếu Tòa án Chống tham nhũng Cấp cao Ukraine chấp thuận, ông Chernyshov phải nộp tiền bảo lãnh trong vòng 5 ngày. Việc không tuân thủ hoặc vi phạm các điều kiện có thể dẫn đến các biện pháp nghiêm khắc hơn trước khi xét xử.

Ông Chernyshov bị coi là nghi phạm từ ngày 23/6, chỉ vài ngày sau khi rời Ukraine trong một chuyến công tác được ông mô tả là “theo kế hoạch”. Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích cho rằng ông cố ý trốn tránh. Dưới áp lực dư luận, ông trở về Ukraine vào ngày 22/6 và ra trình diện NABU một ngày sau đó. Ông Chernyshov đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định: “Tôi sẽ không từ chức”.

Chernyshov từng giữ nhiều vị trí quan trọng, bao gồm CEO của tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz và hiện là Bộ trưởng Thống nhất Quốc gia Ukraine. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực cải cách và chống tham nhũng để đáp ứng các yêu cầu gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: