Ra mắt cuốn sách ảnh “Tình yêu Hà Nội”

(CLO) Ngày 20/6, tại Hà Nội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Lai) đã ra mắt cuốn sách ảnh “Tình yêu Hà Nội”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Tuấn (bút danh Tuấn Lai) sinh năm 1952, làm công tác nhiếp ảnh tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ông bắt đầu đến với nghệ thuật nhiếp ảnh từ sau những năm đầu Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1976). Trải qua hơn 42 năm cầm máy đi khắp mọi miền của Tổ quốc, ông đã có nhiều triển lãm đáng chú ý như: Mẹ và quê hương (1998), Mẹ (2015), Hà Nội - thành phố Hòa Bình (2016) cùng một số tác phẩm đạt giải thưởng bao gồm: “Em bé chăn dê ở Phố Cáo, Hà Giang” (2011), “Bu Cầu” (2014), “Cốm Vòng”, “Hà Nội đương đại” (2017)…

Cuốn sách ảnh “Tình yêu Hà Nội” là tập hợp của 154 tấm ảnh màu khổ 25x25 do NXB Hồng Đức phát hành, được tác giả Nguyễn Anh Tuấn tuyển chọn trong “gia sản” các tác phẩm mà ông thực hiện trong 10 năm. Với tình yêu dành cho Hà Nội, nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Tuấn đã mang đến cho người xem một cách nhìn mới về Hà Nội vừa hiện đại vừa truyền thống. 

Chia sẻ về cuốn sách, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Đây là 1 phần trong những sáng tác của tôi trong nhiều năm. Khi tới thời điểm già rồi, tôi mong muốn làm cuốn sách này để thỏa mãn đam mê của mình và mong mọi người được biết đến nhiều hơn. Qua đó giúp mọi người biết quý trọng cuộc sống và thiên nhiên nhiều hơn”. Việc ra mắt cuốn sách đối với ông không chỉ thể hiện niềm đam mê của mình với nhiếp ảnh mà còn mong muốn truyền tải thông điệp về tình yêu Hà Nội với độc giả.

 Cuốn sách ảnh "Tình yêu Hà Nội". Ảnh minh họa

Cũng trong dịp này, Galery Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Anh Tuấn cũng được khai trương tại quê hương ông. Galery rộng khoảng 100m2 ở ngõ Cây Miến, cổng Đông, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ở đây trưng bày những tác phẩm mà ông ưa thích về cuộc sống ở Hà Nội, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những cuộc tìm kiếm hài cốt phi công Mỹ (chương trình MIA) hay về thiên nhiên và những sinh hoạt đời thường của các dân tộc thiểu số ở nhiều tỉnh miền núi như: Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên cũng như ở gia đình ông ở quê nhà Lai Xá. Được biết, các tác phẩm ở đây có phần lớn là những bức ảnh được trưng bày tại triển làm do Trung tâm văn hóa Kim Đồng tổ chức, nhân ngày lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội 10/10/2010 tại tượng đài Lý Thái Tổ. Ngoài ra, ông đặc biệt dành một vị trí trang trọng nhất cho các tác phẩm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt quá trình công tác ở Tổng cục Chính trị và Bảo tàng Quân đội Việt Nam.

B.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: