Ra mắt hai cuốn sách về xử lý khủng hoảng truyền thông và quản trị sự kiện

(CLO) Ngày 17/3, tại Hà Nội, hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” và “Tổ chức và Quản trị sự kiện” của Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa (đồng tác giả cùng Thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh ở cuốn thứ hai) đã chính thức ra mắt bạn đọc.

Sự kiện được đánh giá là đóng góp thiết thực cho lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng và đào tạo nguồn nhân lực ngành sự kiện trong bối cảnh môi trường thông tin biến động mạnh mẽ.

Cả hai ấn phẩm do Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông ấn hành, hướng tới đối tượng sinh viên, nhà quản lý, chuyên viên truyền thông sự kiện và những người quan tâm đến kỹ năng xử lý khủng hoảng trong kỷ nguyên số.

Ảnh màn hình 2026-03-17 lúc 22.19.36
Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cùng hệ thống camera giám sát dày đặc đã tạo nên một “mạng lưới theo dõi” rộng khắp. Ảnh: nhandan

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa cho biết, sự phát triển của mạng xã hội cùng hệ thống camera giám sát dày đặc đã tạo nên một “mạng lưới theo dõi” rộng khắp. Chỉ một sơ suất nhỏ trong phát ngôn hay hành xử cũng có thể trở thành tâm điểm dư luận. Khủng hoảng truyền thông vì thế diễn ra thường xuyên, đặt ra yêu cầu cấp thiết về kỹ năng ứng phó chuyên nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” được tác giả kết cấu thành 9 chương, tập trung từ nền tảng lý luận đến các kỹ năng thực hành như quản trị khủng hoảng, giao tiếp với báo chí, viết thông cáo báo chí, tổ chức họp báo và tương tác trên mạng xã hội. Sách cũng phân tích nguyên nhân các vụ khủng hoảng, rút ra bài học từ những tình huống từng xảy ra với người nổi tiếng, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… nhằm giúp người đọc có cái nhìn toàn diện và thực tế hơn.

Bên cạnh kỹ năng ứng xử, lĩnh vực tổ chức sự kiện - công cụ quan trọng trong quảng bá thương hiệu và kết nối cộng đồng cũng được hai tác giả dành nhiều tâm huyết trong cuốn “Tổ chức và Quản trị sự kiện”. Đồng tác giả Thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh, người từng đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn nhiều chương trình lớn trên cả nước, cho rằng phía sau một sự kiện thành công là cả một quy trình vận hành phức tạp mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Cuốn sách gồm 10 chương, hệ thống hóa từ tổng quan về sự kiện, quy trình tổ chức, vận động tài trợ, truyền thông sự kiện đến quản lý rủi ro, quyết toán và những lỗi phổ biến. Ngoài việc cung cấp nền tảng lý thuyết, sách còn tích hợp ví dụ minh họa, tình huống thực tế và câu hỏi gợi mở, giúp người học phát triển tư duy phản biện và năng lực vận dụng trong môi trường nghề nghiệp nhiều biến động.

Ảnh màn hình 2026-03-17 lúc 22.20.20
"Yếu tố sáng tạo nghệ thuật được lồng ghép xuyên suốt các chương nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn cách kiến tạo trải nghiệm cảm xúc cho công chúng", Thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh cho biết. Ảnh: nhandan

Thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh chia sẻ, dù sự kiện lớn hay nhỏ, điều đọng lại trong lòng khán giả luôn là cảm xúc. Vì vậy, yếu tố sáng tạo nghệ thuật được lồng ghép xuyên suốt các chương nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn cách kiến tạo trải nghiệm cảm xúc cho công chúng.

Đánh giá về hai công trình, Tiến sĩ Trần Chí Đạt, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông cho rằng, đây là những tài liệu có giá trị thực tiễn cao, góp phần hoàn thiện hệ thống giáo trình còn thiếu hụt trong các lĩnh vực quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện và quản trị khủng hoảng tại Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, các công trình của Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa luôn kết hợp hài hòa giữa nền tảng lý luận vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú từ nhiều năm làm báo, giảng dạy, nghiên cứu.

Hai cuốn sách đầy ắp chiều sâu học thuật và hơi thở cuộc sống. Ảnh: Hương Giang
Hai cuốn sách đầy ắp chiều sâu học thuật và hơi thở cuộc sống. Ảnh: Hương Giang

Riêng với “Tổ chức và Quản trị sự kiện”, sự kết hợp giữa một nhà báo, nhà giáo dày dạn kinh nghiệm và một chuyên gia thực hành sự kiện năng động đã tạo nên công trình vừa có chiều sâu học thuật, vừa giàu hơi thở thực tiễn.

Tại buổi ra mắt, các tác giả cũng trao tặng sách cho thư viện một số trường đại học, học viện nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Việc đưa hai ấn phẩm vào hệ thống đào tạo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành truyền thông trong thời đại số.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa có hơn 50 năm hoạt động báo chí, giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường đại học. Ông là tác giả của 13 đầu sách chuyên ngành báo chí - PR, như: Phóng viên và Tòa soạn, Biên tập báo chí, Phóng sự báo chí. Sản phẩm truyền thông in ấn, Phỏng vấn và Trả lời phỏng vấn, Ứng xử với khủng hoảng truyền thông...

Thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh hiện là Giám đốc Dự án Công ty Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh. Anh được biết đến rộng rãi với vai trò tổng đạo diễn của nhiều sự kiện lớn trên cả nước, như: seri phim Thanh niên chuẩn (2018-2020), seri Đại nhạc hội Hoa Tháng Năm (2012-2024), Festival Khèn Mông (2023), Lễ hội văn hóa Hồ Thác Bà (2024), Chương trình chào mừng sáp nhập tỉnh Lào Cai (2025), Festival Sông Hồng (2025)...

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: