Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại

(CLO) Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới” của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vừa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cuốn sách được đánh giá là công trình lý luận - thực tiễn có giá trị, góp phần làm sâu sắc tư duy chiến lược về xây dựng Quân đội và nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Dự lễ ra mắt có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, các đơn vị trong toàn quân và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

z7472012546710-96a05d5a9eafbfa443aea937f70d93a1-9347.jpg
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách.

Theo nội dung được giới thiệu, việc quán triệt quan điểm của Đảng thời gian qua đã giúp tổ chức Quân đội cơ bản được điều chỉnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Trong quá trình triển khai các nghị quyết của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã có nhiều bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn quan trọng về xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” làm nền tảng tiến lên hiện đại.

Nhằm cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu, đồng thời chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và định hướng chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp các cơ quan chức năng sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Đại tướng Phan Văn Giang đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ năm 2023 đến nay để xuất bản thành sách.

Cuốn sách gồm 38 bài viết cùng một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng Quốc phòng, được sắp xếp theo nhóm chủ đề gắn với trình tự thời gian và diễn tiến các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và Quân đội. Nội dung được chia làm hai phần. Phần thứ nhất về quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phần thứ hai về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Thông qua các bài viết và hình ảnh, cuốn sách phản ánh hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động quốc tế. Tinh thần “tự lực, tự cường” được nhấn mạnh như sự khẳng định về bản lĩnh và lập trường kiên định của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, cuốn sách là sự kết tinh giữa lý luận khoa học quân sự Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn sinh động của sự nghiệp xây dựng Quân đội và nền quốc phòng toàn dân. Ông bày tỏ tin tưởng, khi được phát hành rộng rãi, cuốn sách sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

z7472011957452-b41f96b6e6395128f5bbea917416b5a3-8727.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, khẳng định việc xuất bản công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, tư tưởng, lý luận và thực tiễn trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Theo ông, cuốn sách góp phần làm rõ đường lối nhất quán của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời bổ sung, phát triển tư duy lý luận quân sự, quốc phòng trong kỷ nguyên mới.

Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, cho biết đây là công trình khoa học mang đậm dấu ấn tư duy và văn phong của Đại tướng Phan Văn Giang, chứa đựng nhiều tư tưởng chỉ đạo chiến lược trong xây dựng Quân đội và củng cố quốc phòng, an ninh. Tác phẩm được đánh giá có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc cả nước.

z7472012286465-963d67251547ced49c847b7ce6b7cc45-3332.jpg
Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát biểu.

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho biết, cuốn sách được phát hành dưới hai hình thức là sách giấy và sách điện tử nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, lan tỏa nội dung tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: